Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập

Thứ hai - 17/12/2018 08:01
Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập

Dân trí Sau Thái Lan, Indonesia, và Đức, giờ đây đến lượt các dòng xe từ Nhật Bản bắt đầu tăng tốc nhập khẩu vào Việt Nam. Như vậy, các thị trường lớn, sau khoảng thời gian dài kể từ đầu năm hoàn thiện giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe xuất khẩu, nay đã chính thức vượt mọi " rào cản" để quay trở lại thị trường Việt Nam.

Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập 1

Lexus Việt Nam là một trong những thương hiệu bị ảnh hưởng nặng nhất bởi các quy định mới về kinh doanh nhập khẩu ôtô.

Kể cả khi chính phủ Nhật Bản (và cả Đức) không cấp loại giấy chứng nhận chất lượng cho xe xuất khẩu (VTA) sang Việt Nam, nhưng nhà phân phối và nhập khẩu vẫn có được giấy VTA từ các tổ chức nước ngoài, nên các mẫu xe từ hai nguồn này đã tìm được đường quay trở lại Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ ngày 7/12/2018 đến ngày 13/12/2018), đã có 2.833 chiếc ôtô được làm thủ tục đăng kí nhập khẩu, trị giá hơn 67 triệu USD, giảm gần 20% so với tuần trước đó (giảm khoảng 700 chiếc).

Cũng như các tuần trước đó, Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu xe vào Việt Nam nhiều nhất, lần lượt là 1.592 chiếc và 869 chiếc. Đáng quan tâm, trong tuần này đã có thêm 118 xe từ Nhật Bản làm thủ tục nhập khẩu, trong đó có tới 105 chiếc thuộc phân khúc dưới 9 chỗ. Hiện tại phân khúc xe này ở thị trường Việt Nam, các thương hiệu nhập khẩu xe từ Nhật Bản chủ yếu là Lexus và Toyota (với các mẫu Land Cruiser, Alphard, Land Cruiser Prado…).

Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập 2
(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại

Ở phân khúc xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tuần vừa qua, có 2.056 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 43,7 triệu USD, chiếm 72,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, giảm nhẹ (2,5% - tương đương 52 chiếc) so với tuần trước đó. Dòng xe này chủ yếu được đăng ký nhập khẩu từ Thái Lan với 1.059 chiếc, tiếp theo là xe xuất xứ từ Indonesia với 759 chiếc, và từ Nhật Bản với 105 chiếc…

Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập 3

Ở phân khúc xe trên 9 chỗ ngồi, trong tuần qua đã có tới 69 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, có tới 65 chiếc từ Thái Lan và 4 chiếc từ Trung Quốc.

Trong khi đó ở phân khúc xe tải và bán tải, lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tuần này đạt 615 chiếc (có trị giá khoảng 12,5 triệu USD). Trong đó, có tới 468 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, 110 chiếc xuất xứ từ Indonesia và 25 chiếc từ Hàn Quốc, còn lại là từ Ấn Độ.

Thị trường Việt Nam hết cảnh khan hiếm xe nhập 4

Còn với phân khúc xe chuyên dụng, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 93 chiếc, với giá trị khai báo khoảng 8,7 triệu USD; trong đó, có 52 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 21 chiếc xe từ Hàn Quốc và 13 chiếc xe từ Nhật Bản… Số xe này nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu qua các cảng cửa khẩu của Lạng Sơn (48 chiếc), Hải Phòng (36 chiếc), Hồ Chí Minh (8 chiếc) và Bà rịa Vũng Tàu (1 chiếc).

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, đã có 62,9 USD được sử dụng để nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại (giảm 1,1% so với tuần trước). Các doanh nghiệp tại Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Thái Lan (với 16,2 triệu USD), từ Nhật Bản (13,1 triệu USD), từ Hàn Quốc (11,3 triệu USD)…

Như Phúc

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 354
  •   Máy chủ tìm kiếm 81
  •   Khách viếng thăm 273
 
  •   Hôm nay 46,050
  •   Tháng hiện tại 1,037,633
  •   Tổng lượt truy cập 127,429,837