Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu

Thứ hai - 01/02/2016 10:20
Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu

Khi có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể trổ tài nội trợ của mình bằng cách thực hiện món bê tái chanh để cả gia đình thưởng thức, và nhất là dành cho ông xã của bạn "nhâm nhi" cùng bạn bè thì thật là tuyệt vời đấy nhé!

Nguyên liệu

Bê tái chanh không chỉ là một món nhậu ngon cho cánh mày râu mà còn là món ăn khiến nhiều người mê mẩn bởi cách chế biến không quá cầu kỳ, nguyên liệu giản đơn nhưng mang lại một hương vị rất thơm ngon, hấp dẫn vô cùng. Hãy cùng học cách làm món ngon bê tái này cho cả nhà mình thưởng thức nhé!

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món bê tái chanh:

- Thịt bê non: 400g

- Gừng: 50g

- Củ riềng già: 50g

- Mỡ nước: 100g

- Vừng trắng: 30g

- Sả: 1 củ to

- Lá chanh, rau ngổ, rau thơm mùi, chanh quả, khế chua, chuối xanh, dứa xanh, đường, hạt mùi, ớt tươi, hạt tiêu, gia vị, tương ngọt, than hoa.

 
  • 1

    Bước đầu tiên bạn cần làm là thịt bê lọc bỏ gân sơ, pha khối thịt khoảng 200g, ướp với nước riềng, một chút tương, gừng, mỡ để 15 phút cho ngấm.

    Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu 1

    Lọc bỏ phần xơ thịt bê sau đó ướp với các gia vị tẩm ướp được chuẩn bị sẵn
  • 2

    Tiếp đến rửa sạch sả rồi băm nhỏ, vừng rang vàng, lá chanh thái chỉ, hạt mùi rang vàng, giã nhỏ.

    Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu 2

    Sả băm nhỏ, vừng rang vàng, lá chanh thái chỉ, hạt mùi rang vàng, giã nhỏ
  • 3

    Tương pha lẫn với gừng giã nhỏ, đường, ớt. Cho thịt bê vào vỉ nướng trên than hoa, chín tái. Nếu bạn làm với số lượng nhiều, muốn làm nhanh thì cho vào chao qua mỡ.

    Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu 3

    Cho thịt bê vào vỉ nướng trên than hoa, chín tái
  • 4

    Để thịt nguội, bạn ướp thịt bê với nước riềng, sả, hạt tiêu, hạt mùi, mì chính, vừng, lá chanh + gừng, ăn kèm với rau thơm, mùi, rau ngổ, khế, chuối, dứa (đã sơ chế sạch, thái mỏng ) và chấm nước tương gừng.

    Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu 4

    Ướp thịt bê với nước riềng, sả, hạt tiêu, hạt mùi, mì chính, vừng, lá chanh + gừng
Thành phẩm

Món ngon bế tái hoàn thành khi thịt bê chín tái, ăn mềm không bị dai, thịt bê có màu hơi hồng cùng hương vị thơm ngon với mùi thơm đặc trưng của gia vị, các nguyên liệu đi kèm, vị ngọt của thịt, hơi chua của chanh làm món ngon bê tái chanh trở nên hấp dẫn và ngon miệng vô cùng. 

Món ăn này nhẹ nhàng, dễ ăn nên phù hợp với mọi đối tượng, thích hợp để chế biến cho cả nhà thưởng thức. Đặc biệt bê tái chanh còn được dùng làm món nhậu cho ông xã và bạn bè cũng rất tuyệt đấy nhé, ăn kèm với các rau thơm, mùi, rau ngổ, khế, chuối, dứa và chấm nước tương gừng sẽ rất ngon.

Ngoài món ngon này ra, bạn có thể tham khảo thêm các món ăn được chế biến từ bê trong chuyên mục Ẩm thực của lamsao.com.

Xem ngay:

>>>  Thịt bê xào cần tỏi đơn giản mà ngon cơm bữa trưa

>>>  Làm thịt bê hấp chấm tương bần ăn cực ngon

>>>  Hướng dẫn chế biến bê nướng lá chuối

Bê tái chanh - món nhậu không thể bỏ qua cho cánh mày râu 5

Chúc bạn thực hiện thành công và ngon miệng với món bê tái chanh

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 209
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 208
 
  •   Hôm nay 41,513
  •   Tháng hiện tại 796,656
  •   Tổng lượt truy cập 128,414,895