Đổi khẩu vị với cá chay chiên bơ cho rằm tháng 7

Thứ sáu - 13/02/2015 17:15
Đổi khẩu vị với cá chay chiên bơ cho rằm tháng 7 Đổi khẩu vị với cá chay chiên bơ cho rằm tháng 7

Cá là thực phẩm phổ biến trong món ăn của mỗi người dân. Nhưng món cá chay chiên bơ rất đặc biệt. Từ các sản phẩm tự nhiên ta có thể làm món cá chay chiên bơ rất ngon và hấp dẫn nhìn không khác gì cá thật đâu

Bạn vừa ăn chay vừa thưởng thức hương vị cá thơm phức vào những ngày rằm, đặc biệt trong ngày rằm lớn sắp tới với món cá chay chiên bơ

Nguyên liệu:

 - 1 con cá đen thuần chay hình tam giác, để tan đá
 -  3 muỗng cà-phê bơ thuần chay, ½ muỗng cà-phê bột nêm nấm
 - ½ gói bún khô
 -  Tương Cự Đà: ½ chai tương Cự Đà, ½ trái khóm chín, băm nhỏ nhưng đừng nhuyễn quá, 2 muỗng canh xốt chua ngọt (sweet and sour sauce), 2 muỗng canh đường cát trắng thuần chay, một ít ớt băm

 -  Trình bày: 1 gói bánh tráng, 1 cây xà lách và các loại rau thơm, rửa sạch rồi để ráo nước, vài trái dưa leo, một ít đồ chua, ¼ chén đậu phộng rang, giã nhỏ 

Đổi khẩu vị với cá chay chiên bơ cho rằm tháng 7 1
Cá chay đen

  • 1

    Bắc nồi lên bếp đợi nước sôi, cho bún vào luộc.

    - Khi thấy cọng bún vừa mềm, tắt lửa ngay, nhưng vẫn để nồi trên bếp khoảng 5 phút. Sau đó, đổ bún ra rổ.

    - Xả bún lại bằng nước ấm và để ráo.

  • 2

    Cho tất cả vật liệu tương Cự Ðà vào tô. Trộn đều cho vừa ăn.

    - Dùng dao rọc ba khứa hai bên mặt cá thuần chay.

  • 3

    Bắc chảo lên bếp với chút bơ vào cho nóng, cho cá thuần chay vào chiên vàng. Trong lúc chiên, cho bột nêm nấm vào thì cá thuần chay sẽ thấm và ngon hơn.

  • 4

    Trình bày:

    Bày cá thuần chay ra đĩa, rắc đậu phộng và đồ chua lên trên mặt cá chay. Quý vị có thể cuốn với bánh tráng chung với rau.

    Nhúng bánh tráng vào nước cho ướt rồi đặt lên đĩa. Xắp nửa cọng sà-lách lên bánh tráng, kế tiếp là ít bún, rồi rau và cá thuần chay chiên lên trên. Cuốn tròn lại rồi chấm với nước tương Cự Đà.

    Đổi khẩu vị với cá chay chiên bơ cho rằm tháng 7 2
  •  
     

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 257
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 254
 
  •   Hôm nay 69,834
  •   Tháng hiện tại 1,061,417
  •   Tổng lượt truy cập 127,453,621