Món đặc sản của Hàn Quốc mất hơn 3 năm mới làm xong

Thứ năm - 16/11/2017 10:22
Món đặc sản của Hàn Quốc mất hơn 3 năm mới làm xong Món đặc sản của Hàn Quốc mất hơn 3 năm mới làm xong

Để làm ra được muối tre, cần trải qua một quy trình kéo dài 1.300 ngày đòi hỏi nhiều công sức và nguyên liệu.

Tròn mắt trước những tuyệt tác trên ly cà phê của “soái ca” Hàn Quốc

Bí quyết làm cơm trộn Hàn Quốc đơn giản mà ngon hết ý

Những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc

Cách làm loại muối này được một danh y người Hàn Quốc tìm ra từ đầu thế kỷ 20, được cho là có thể chữa trị nhiều loại bệnh về tiêu hóa và giảm đau. Quy trình làm muối tre phải trải qua 1.300 ngày với sự kết hợp của muối Hàn Quốc, tre và gỗ thông cùng nhiệt độ cao.

Món đặc sản của Hàn Quốc mất hơn 3 năm mới làm xong 1
6 món ăn Hàn Quốc ít người dám thử

Cua sống, bánh hình phân hay súp xác thối là các món ăn Hàn Quốc không phải thực khách nào cũng dám thử.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 110
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 109
 
  •   Hôm nay 25,383
  •   Tháng hiện tại 715,989
  •   Tổng lượt truy cập 128,334,228