Khi được hỏi về kết quả chiến thắng của MC Thành Trung liệu có thuyết phục không, “người trong cuộc” Nguyên Khang chia sẻ: “Khang nghĩ việc có mặt ở Top 5 là một may mắn của cá nhân mình. Gương mặt nào vào top 5 cũng đều xứng đáng vì đó là những nỗ lực của bạn ấy trong năm qua. Thành Trung có thể may mắn hơn những người khác khi giành chiến thắng, còn về thuyết phục hay không thì Khang không có ý kiến. Khang nghĩ mình không nên đưa ra những nhận xét mang tính cá nhân với đồng nghiệp. Khang xin chúc mừng Trung lần thứ hai đã đoạt được cúp”.
Anh nói: “Khang làm nghề vì thực sự rất đam mê và yêu thích công việc này. Giải thưởng là sự đánh giá, ghi nhận nỗ lực của cá nhân ở một lĩnh vực nào đó. Dù có đoạt giải hay không, Khang cũng rất hài lòng vì mình nỗ lực rất nhiều. Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Khang hạnh phúc và hài lòng với cái mình có. Khang không nghĩ vì chưa đủ duyên với giải thưởng mà lại khiến mình vơi đi niềm vui với nghề”.
Đảm nhận vai trò MC trong hơn 10 năm qua, Nguyên Khang cũng chia sẻ thêm cảm nhận của anh về những biến động trong nghề dẫn chương trình. “Nguyên Khang thấy thị trường MC đã trở nên đa dạng phong phú hơn với sự tham gia của nhiều gương mặt mới, những diễn viên hài hay ca sĩ lấn sân sang công việc cầm mic tạo nên một nguồn cung phong phú cho thị trường giải trí. Tuy vậy, nghề MC không phải chỉ xinh đẹp, biết nói là được. Với mỗi MC, điều quan trọng là phong cách dẫn. Ngoại hình chỉ là yếu tố phụ. Bản lĩnh sân khấu, kỹ năng xử lý tình huống và cái duyên mới là yếu tố chính quyết định sự thành công của một người dẫn chương trình”.
Băng Châu
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn