Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức Đại lễ này và cũng là hoạt động thường niên của Công viên.
Về dự đại lễ còn có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Huệ - Chứng minh ban trị sự GHPG Việt Nam Tỉnh Long an; Hòa Thượng Thích Chơn Đạo - Giáo Thọ Trường Sơ Trung Cấp Phật Học Tỉnh Long An cùng đông đảo quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng.
Với quan niệm người đã khuất “siêu” thì người trần mới bình an, ấm no, hạnh phúc, Ban tổ chức đã rất tinh tế trong việc kết hợp giữa đạo và đời trong việc tổ chức nghi lễ Trai đàn chẩn tế. Lễ cúng Trai Đàn Bạt Độ – Chần Tế Âm Linh Cô Hồn là nghi lễ mang ý nghĩa đặc biệt, trong đó “Giải oan bạt độ” có nghĩa là cởi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Như vậy Trai đàn mang ý nghĩa cho cả người sống lẫn người chết, với niềm tin rằng các âm linh hay người chết được siêu thoát, cởi bỏ được nghiệp thì người sống sẽ được “độ” và theo đó bản thân và Gia đình họ cũng đước ấm no, an lành, thịnh vượng.
Ngoài ra, các hoạt động nổi bật khác cũng được lồng ghép trong chương trình đó là viết Phong vị cầu siêu cho người đã khuất; Cho chữ thư pháp bởi các Thầy đồ; Đặc biệt bài thuyết pháp có chủ đề “Đạo Làm Con” vừa mang ý nghĩa của niềm tin về Phật pháp trong cuộc sống vừa mang ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc của Hòa Thượng Thích Chơn Đạo - Giáo Thọ Trường Sơ Trung Cấp Phật Học Tỉnh Long An,
H. Việt
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn