Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản

Thứ hai - 26/01/2015 02:20
Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản

Bất chấp việc thị trường ôtô Nhật Bản trầm lắng do chính sách tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4/2014, các dòng xe ngoại tại Nhật Bản vẫn có sức tiêu thụ khả quan đáng kinh ngạc.

Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản 1

VW dẫn đầu tiêu thụ xe hơi ngoại tại NhậtBản. (Ảnh: AFP)

Theo số liệu thốngkê của Hiệp hội kinh doanh ôtô Nhật Bản, lượng xe hơi tiêu thụ trong năm 2014 củacác hãng xe ngoại ở Nhật Bản đã có mức tăng kỷ lục kể từ năm 1997.

Hai “ông lớn” củaĐức là Mercedes-Benz và Volkswagen (VW) tiếp tục cạnh tranh gay gắt để chiếm giữngôi đầu tại thị trường Nhật Bản.

Giám đốc củahãng xe Mercedes-Benz tại Nhật Bản Ueno Kintaro cho biết, nguyên nhân lớn nhấtgiúp hãng này đạt doanh thu cao là nhờ Mercedes-Benz đã tung ra thị trường nhiềudòng xe mới với sức hấp dẫn mạnh.

Điều này được thểhiện qua con số tiêu thụ kỷ lục của năm 2013. Sang năm 2014, hãng đã tiếp tụcduy trì mức tiêu thụ cao, tăng tới 13% so với 2013.

Bên cạnh đó,Mercedes-Benz cũng đã tiến hành cải tiến toàn diện các mẫu xe của mình kể từtháng 7/2014, đồng thời bổ sung thêm các mẫu xe loại nhỏ mới với giá thành trên20 triệu yen (khoảng 20.000 USD) cùng với mẫu xe chủ lực C-class có giá thànhhơn 40 triệu yen.

Mercedes-Benzcũng bắt đầu giới thiệu mẫu xe đa dụng SUV loại lớn GL-class chạy dầu, được cholà sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ ngay trong năm 2015.

Trong khi đó, VWcũng cho biết kết quả kinh doanh trong năm 2014 đã tăng nhẹ 0,2% so với năm2013, song đây lại là mức kinh doanh cao kỷ lục của VW tại thị trường ôtô NhậtBản kể từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, vớidoanh số bán hàng duy trì ở mức cao này, VW tiếp tục đánh dấu mốc kỷ lục 15 nămliên tiếp dẫn đầu tiêu thụ xe hơi ngoại tại Nhật Bản.

Ngoài hai hãngxe trên của Đức, các hãng xe ngoại khác tại Nhật Bản như Fiat Chrysler của Mỹ,Maserati của Italy cũng có kết quả kinh doanh khả quan.

Maserati cho biếtkể từ khi thâm nhập thị trường Nhật Bản năm 2010, doanh số bán hàng năm 2014 đãtăng gấp ba lần. Điều này cho thấy thị trường xe hơi ở Nhật Bản rất có triển vọngvà tiềm năng tiêu thụ rất lớn.

Theo Trường Giang

Vietnam+

Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản 2 Các hãng xe ngoại vẫn sống “khỏe” ở thị trường Nhật Bản 3


Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: tiếp dẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 157
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 151
 
  •   Hôm nay 12,482
  •   Tháng hiện tại 767,625
  •   Tổng lượt truy cập 128,385,864