Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn

Thứ sáu - 23/10/2015 04:40
Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn

Vỏ bắp ngô khô tưởng chừng như chỉ có thể bỏ đi, nhưng khéo léo hơn chút, bạn có thể tận dụng để học cách làm hoa giả trang trí cho căn phòng của mình thêm xinh đấy nhé.

Nguyên liệu

Ai cũng biết ngô có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người ăn ngô xong mà không hề để ý đến phần vỏ của bắp ngô. Thông thường khi ăn xong, họ sẽ bỏ ngay đi mà không biết rằng, phần vỏ đấy, bạn có thể phơi ra cho khô rồi học cách làm hoa giả siêu xinh xắn trang trí nhà đấy.

Chỉ cần một chút khéo léo, cùng với những nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ làm ra những bông hoa handmade thật xinh mà lại độc đáo nữa. Không những thế, còn tận dụng được đồ bỏ đi và rất tiết kiệm nữa.

Cùng xem cách làm hoa giả này, bạn cần có những gì nhé:

- Vỏ bắp ngô sau khi đã phơi khô (để làm một bông hoa dùng khoảng 2 vỏ bắp)

- Sơn xịt màu đỏ

- Súng bắn keo

- Kẽm khoanh

- Kéo

Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 1

Nguyên liệu để bạn thực hiện cách làm hoa giả rất gần gũi với đời sống chúng ta.
 
  • 1

    Đầu tiên lựa vỏ bắp và cắt thành các hình chữ nhật. Để làm một bông hoa hồng ta sẽ chia ra làm 5 phần từ nhỏ cho tới lớn, phần nhỏ để làm các cánh hoa phía trong, phần lớn làm các cánh hoa phía ngoài, mỗi phần ta cắt thành 4 hình chữ nhật như hình. Vậy là 5 phần, mỗi phần 4 miếng chữ nhật, ta sẽ được 20 miếng.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 2

    Đầu tiên, bạn gập các vỏ ngô thành các hình chữ nhật.
  • 2

    Gấp đôi hình chữ nhật lại, dùng kéo cắt hình cánh hoa.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 3

    Giờ bạn cắt vỏ ngô thành những bông hoa này.
    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 4
    Ta đã được phần một của bông hoa cần làm.
    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 5
    Chồng lên nhau và dán xen kẽ chúng lại bằng súng bắn keo.
  • 3

    Giờ bạn, cắt đoạn kẽm dài khoảng 30cm, bẻ gấp một đầu kẽm.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 6

    Bước này rất dễ dàng với những bạn không khéo tay đấy.

    Xỏ kẽm vào ngay giữa tâm phần đầu tiên (phần các cánh hoa nhỏ nhất) phần kẽm bẻ cong sẽ nằm lên trên các cánh hoa để giữ cho các cánh hoa không bị tuột khỏi kẽm.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 7

    Bây giờ, bạn bắt đầu xỏe kẽm vào hoa giấy nè.
  • 4

    Từ phần hoa đã xỏ kẽm này ta bắt đầu bẻ 2 cánh hoa phía trong cùng lên.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 8

    Bây giờ, bạn bẻ 2 cánh hoa phía trên cùng lên.

    Cuốn cong lại và dùng keo đính lại. Các cánh hoa phía trong này ta lưu ý dán keo ở vị trí giữa cánh nhằm mục đích làm cho các cánh hoa chụm lại với nhau, tạo búp hoa phía trong.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 9

    Cuốn cong lại và dùng keo đính lại. 

    Dán tiếp các cánh còn lại tương tự. Xỏ tiếp phần thứ 2 vào sợi kẽm và vẫn dán ở phần giữa cánh. Tiếp tục xỏ phần 3 và 4 vào sợi kẽm, dùng súng bắn keo dán phía dưới đáy cánh hoa.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 10

    Dán tiếp các cánh còn lại tương tự. 
  • 5

    Trong lúc keo còn nóng, dùng tay kéo các cánh hoa cong lên và giữ cho đến khi keo nguội lại, các cánh hoa phía ngoài sẽ cong lên và có độ nở của các cánh hoa là hoàn thành cách làm hoa giả này rồi đấy. Làm nhiều bông để vào bình trang trí nhé.

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 11

    Dùng tay kéo các cánh hoa cong lên và giữ cho đến khi keo nguội lại.
  • 6

    Nếu thích hoa có màu khác ta chỉ cần dùng sơn xịt để có màu như ý!

    Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 12

    Bông hoa giả màu đỏ cũng xinh này!

    >>> Xem ngay: Cách làm hoa giấy nhiều cánh để bàn làm việc thêm xinh

Thành phẩm

Nếu bạn thực sự yêu thích và am hiểu những món đồ handmade nhỏ xinh, thì chắc hắn bạn đã từng học rất nhiều cách làm hoa giấy, hoa giả rồi phải không nào? Bởi hoa giấy là một trong những món đồ handmade được nhiều người mày mò nhất. Hôm nay, bạn biết thêm cách làm hoa giả từ vỏ ngô, chắc chắn, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm cho mình để lần sau thực hiện đấy.

Với cách làm hoa giả từ vỏ ngô, bạn vừa tiết kiệm được tiền mua nguyên liệu, vừa tận dụng được đồ có sẵn trong nhà. Nếu ngày xưa, vỏ ngô chỉ có thể tìm được ở các vùng nông thôn, thì nay, với các bạn ở thành phố, sẽ chẳng khó khăn gì khi bạn muốn tìm vỏ ngô đâu, bởi bây giờ, người ta bán ngô tươi rất nhiều. Mua về, bạn có thể bóc phần vỏ để phơi khô, sau đó làm hoa giả trang trí nhà sẽ rất độc đáo đấy nhé.

Xem thêm: 

>>>  Cách làm hoa giấy siêu đẹp mà cực kì đơn giản

>>>  Cách làm hoa giấy đẹp cho bạn gái không khéo tay

Gom góp vỏ bắp ngô học cách làm hoa giả xinh xắn 13

Ai mà nghĩ được những bông hoa kia lại làm từ vỏ ngô cơ chứ, trông nó chẳng khác hoa giấy mà bạn hay làm là bao ^_^

Chúc các bạn thực hiện thành công cách làm hoa giả này!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 244
  •   Máy chủ tìm kiếm 56
  •   Khách viếng thăm 188
 
  •   Hôm nay 26,417
  •   Tháng hiện tại 781,560
  •   Tổng lượt truy cập 128,399,799