Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt

Thứ tư - 22/06/2016 03:27
Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt

Từ những chiếc tất cũ bạn có thể làm thành những chú thỏ xinh xắn cho bé chơi và tiện thể "hút ẩm luôn". Thật tiện lợi đúng không nào? Hãy cùng chúng tôi thực hiện nay nhé!

Đôi khi những chiếc tất cũ làm ngôi nhà thêm bừa bộn khiến bạn mất nhiều thời gian để dọn dẹp chúng. Vậy tại sao không tái chế tất cũ thành những chú thỏ xinh xắn cho bé chơi, lại có khả năng hút ẩm tốt.

Có rất nhiều cách biến tấu tất cũ như tái chế tất thành chiếc gối chú mèo hay làm con cua từ tất cũng khá thú vị...Tuy nhiên, những ý tưởng tái chế tất chưa dừng lại ở đó, trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn thêm một cách làm đôi tất cũ trở thành chú thỏ xinh xắn.

Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 1

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để thực tự tái chế tất cũ thành đồ có ích

Tất biến thành thỏ, một điều khá kỳ diệu phải không? Chúng đều được bật mí trong những hướng dẫn dưới đây của chúng tôi.

Nguyên liệu

Để tái chế tất cũ thành chú thỏ, bạn cần:

- Tất cũ

- Gạo, chỉ, kéo

- Cuộn băng dính to

- Dây ruy băng

- Bút dạ đen

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn luồn tất từ dưới lên qua cuộn băng dính làm miệng phễu rồi đổ gạo vào đầy 2/3 chiếc tất.

    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 2

    Bạn dùng cuộn băng dính làm phễu
    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 3
    Cho gạo vào 2/3 tất
  • 2

    Để chia ra phần đầu và thân chú thỏ, bạn dùng chỉ buộc phần miệng tất ra riêng, 1 phần nhỏ tất có gạo để làm đầu thỏ.

    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 4

    Bạn buộc chỉ để chia phần đầu, thân và tai thỏ
  • 3

    Tiếp tục cách tái chế tất cũ này, bạn lấy kéo cắt đôi miệng theo chiều dọc. Sau đó, để thành hình tai thỏ, bạn cắt chéo mỗi phần của miệng tất vừa cắt ra.

    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 5

    Bạn cắt miệng tất theo chiều dọc
    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 6
    Bạn cắt thành đường chéo để tạo thành tai thỏ
  • 4

    Để trang trí cho chú thỏ, bạn cuốn dây ruy băng quanh cổ chú thỏ rồi thắt thành chiếc nơ xinh xắn.

    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 7

    Bạn cuộn dây ruy băng vào và thắt thành chiếc nơ
  • 5

    Sử dụng bút dạ đen để vẽ mắt và miệng cho chú thỏ là hoàn thành việc tái chế tất cũ này rồi.

    Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 8

    Vẽ mắt, mũi, miệng cho chú thỏ
Thành phẩm

Không khó để "biến" tất cũ thành chú thỏ xinh xắn phải không nào? Bây giờ, bạn hãy mang hết đống tất cũ nhà mình ra để làm thành một bầy thỏ nhé! Những chú thỏ này không chỉ dùng làm đồ chơi cho trẻ con mà còn có thể trang trí nhà cực độc. Bạn hãy bày chúng cạnh tivi, trên những bàn làm việc, bàn để đồ trông rất vui mắt đấy!

Không chỉ thế, một tác dụng quan trọng hơn nữa của chú thỏ handmade từ tất cũ này là có khả năng hút ẩm. Bởi trong tất có gạo nên chúng có thể hút ẩm và chống oxi hóa rất tốt đấy!

Cách tái chế tất cũ thành chú thỏ vừa xinh vừa hút ẩm tốt 9

Những chú thỏ vừa đáng yêu vừa nhiều công dụng

Chúc các bạn thành công với cách tái chế tất cũ cực đơn giản và hữu ích này!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 218
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 217
 
  •   Hôm nay 45,761
  •   Tháng hiện tại 1,107,369
  •   Tổng lượt truy cập 127,499,573