Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em

Chủ nhật - 15/04/2018 13:53
Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em

Trung thu sắp đến rồi, bạn đã có ý tưởng nào để làm quà tặng nhóc em của mình chưa? Nếu chưa thì bạn hãy tham khảo cách làm rối tay gấu Pooh cực yêu này nhé!

Rối tay như một người bạn thân yêu của các bé, chúng có thể dùng để đóng kịch, đọc hay kể truyện nhập vai, múa rối... Cách làm rối tay cũng cực kỳ đơn giản nên đôi khi người ta có thể tự thực hiện theo kịch bản truyện sẵn có hay chỉ là một hình thù bé thích.

Bạn có thể làm rối tay bằng giấy, làm bằng vải hay bất kỳ nguyên liệu nào. Mỗi nguyên liệu lại mang một ưu điểm riêng. Nếu vải mang đến sự mềm mại cho rối tay thì rối tay bằng giấy lại đơn giản và lên phom hơn. 

Với tiêu chí tiết kiệm và làm ra sản phẩm đẹp, trong bài này chúng tôi hướng dẫn bạn cách làm rối tay bằng giấy. 

Nguyên liệu

  • Túi giấy màu

  • Kéo, keo

  • Bìa màu

Cách làm rối tay

  • 1

    Đầu tiên, bạn làm mẫu hình chú hổ, bạn thân của gấu Pool ở 1 bên của túi giấy! Tiến hành cắt một tấm giấy trắng theo hình ảnh. Tiếp đó, bạn làm cằm cho chú hổ bằng cách dán vào phần thân túi dưới nếp gập đáy.

    Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 1
    In và cắt mẫu hình chú hổ, bạn thân của gấu Pooh
  • 2

    Bước này, bạn cắt tấm giấy màu da cam để làm phần đầu rồi dán lên trên mẫu hình ở bước 1 là cơ bản đã hình dung ra chú hổ rồi.

    Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 2
    Cắt giấy màu cam để dán lên phần mặt ở bước 1
  • 3

    Sau đó, bạn cắt thêm một hình bằng giấy đen, trong có hình tròn hồng để làm lưỡi cho chú hổ. Cắt xong thì bạn dán vào giữa khuôn mặt nhé!  

    Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 3
    Cắt miệng và lưỡi cho chú hổ
  • 4

    Bây giờ, bạn cắt thêm mũi màu hồng có hình hơi giống trái tim nhưng tròn hơn, và có phần nhọn ở dưới gần miệng. Cắt mắt, lông mày và râu bằng giấy màu đen. Cắt thêm một hình bầu dục nhỏ làm tai nữa là xong chú hổ ở một bên của túi giấy rồi.

    Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 4
    Cắt và dán thêm các bộ phận còn thiếu

     

  • 5

    Tương tự cách làm rối hình con hổ, bạn làm rối tay hình chú gấu Pooh - nhân vật chính của chúng ta nữa nhé!

    Bây giờ, phần chú gấu Pooh bạn gắn ở mặt bên kia của túi giấy. Bạn cũng tiến hành cắt phần lưỡi chú gấu trước, dán vào túi. Sau đó cắt phần mặt gấu dán mũi miệng, mắt tai vào nữa là xong này.

    Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 5
    Tương tự bạn làm rối tay hình gấu Pooh như này

Thành phẩm

Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có thể hoàn thành được những chiếc rối tay handmade  cực đẹp và khắc họa nhiều nhân vật. Với 2 nhân vật là gấu Pooh và chú hổ này, bạn có thể kể cho nhóc em về cuộc phiêu lưu của chúng, lúc chúng nói chuyện thật ngộ nghĩnh và sinh động.

Tương tự cách làm trên, bạn cũng sử dụng một chiếc túi khác để làm một đôi bạn thân hay một câu chuyện khác như công chúa và hoàng tử... Tuy nhiên, để tiện kể chuyện hơn, bạn hãy làm mỗi rối tay trên 1 chiếc túi để khi cần không phải quay ngón tay lại nhé!

Bên cạnh những cách làm rối tay bằng giấy này, nếu bạn muốn mềm mại hơn có thể học làm rối tay bằng vải với rất nhiều con vật khác nhau, như vậy bạn thoải mải kể chuyện cho nhóc em những lúc rảnh rỗi nhé!

Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 6
Rối tay hình con hổ không đáng sợ mà lại cực yêu
Cách làm rối tay gấu Pooh làm quà Trung thu cho nhóc em 7
Theo cách làm rối tay này, bạn làm thật nhiều hình con vật để kể những câu chuyện cho bé em nhà mình nhé!

Chúc các bạn thực hiện cách làm rối tay thành công và có một Tết Trung thu ấm áp bên gia đình nhé!

Nguồn tin: www.lamsao.com


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 231
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 230
 
  •   Hôm nay 23,043
  •   Tháng hiện tại 1,084,651
  •   Tổng lượt truy cập 127,476,855