Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ"

Thứ hai - 14/11/2016 09:03
Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ" Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ"

Dân trí Trong khi thị trường tài chính lao đao khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với những "ẩn số" chính sách, ngôi vị giàu nhất thị trường chứng khoán Việt đổi chủ trong chưa đầy 1 giờ thì tại nghị trường, Quốc hội đã thông qua nhiều quyết sách kinh tế và bàn đến những con số quy mô cả triệu tỷ đồng!

Tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Trong tuần qua, sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ trở thành tâm điểm chú ý dư luận không chỉ nước Mỹ mà khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng với địa chính trị toàn cầu và tác động đến chính sách thương mại, đầu tư của các nước.

Trước sự kiện này, giới đầu tư chứng khoán luôn trong trạng thái "cân não" để đặt cược niềm tin vào một trong hai ứng viên Donald Trump hay Hillary Clinton. "Mọi chuyện đang giống như có kẻ cầm khẩu súng đồ chơi đe doạ bắn, các nhà tài chính chuyên nghiệp giống như những phi công đang lái máy bay hành khách, họ phải coi khẩu súng ấy là thật và nghĩ đến tình huống xấu nhất cần giải quyết" - ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán Sài Gòn (SSI) chia sẻ trên trang cá nhân.

Đưa ra lời khuyên với các đầu tư cần tỉnh táo để "đầu tư giá trị và tham lam khi mọi người sợ hãi ", ông Hưng cho rằng, ngay cả xác suất rất nhỏ Trump thắng cử có xảy ra cũng chẳng phải là điều gì quá khủng khiếp. Hệ thống tam quyền phân lập của nước Mỹ đủ để ngăn hầu hết những rủi ro có thể phát sinh từ một cá nhân dù đấy là Tổng thống.

Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ" 1
Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với nhiều ẩn số chính sách

Cuối cùng, "xác suất nhỏ" đó cũng đã thành hiện thức khi ông Trump chính thức giành đa số phiếu của đại cử tri và vượt lên đối thủ Hillary để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo . Trong khi đó, tại Việt Nam, mặc dù đã có những hồi phục đáng kể cuối phiên, song thị trường chứng khoán ghi nhận có tới 325 mã đỏ sàn .

Tuy vậy, thế sự như không liên quan đến đà tăng giá "điên" rồ của cổ phiếu ROS với mức tăng giá gấp 8 lần sau phiên đầu tiên giao dịch cách đây hơn hai tháng. Mã này đã đưa tài sản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết tăng mạnh, lần lượt trở thành tỷ phú đô la thứ hai rồi bất ngờ đứng ở "ngôi vị" giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam ngày 11/11... dù chỉ trong chưa đầy 1 giờ.

Chiều ngày 10/11, trả lời phỏng vấn của Dân trí trong giờ nghỉ giải lao của Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, sau khi Mỹ có Tổng thống mới - ông Donald Trump, quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ có thể sẽ có dư báo hơn .

Giới chuyên gia đưa ra nhận định, "Chủ nghĩa dân tuý và chống toàn cầu hoá lên mạnh sẽ ảnh hưởng lớn tới toàn cầu hoá và các hiệp định thương mại tự do sẽ kí. Theo đó, sẽ ảnh hưởng tới hàng hoá xuất khẩu của chúng ta , tăng trưởng kinh tế sẽ ảnh hưởng".

Một báo cáo phân tích của Chứng khoán Bảo Việt cũng đánh giá rằng: Quan điểm chống thương mại hóa toàn cầu của ông Donald Trump khiến triển vọng thực thi TPP ít hơn, dệt may, da giày, logistics và cả thu hút FDI... sẽ mất đi yếu tố mang tính đòn bẩy này. Hàng Trung Quốc có thể tìm sang Việt Nam nhiều hơn , tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn chịu áp lực. Song không ngoại trừ, ông Trump sẽ theo đuổi những chính sách ôn hòa hơn những gì đã tuyên bố.

Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ" 2
Cả ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đình Duy đều xin đi chữa bệnh nước ngoài rồi "mất tích"

Từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy “mất tích”: Cần phải sửa luật!

Sau 3 ngày thành lập tổ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), chiều 7/11/2016, Bộ Công Thương đã công bố kết quả làm việc về công tác quản lý cán bộ tại Tập đoàn này. Theo đó, sau 3 đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài chữa bệnh của ông Vũ Đình Duy, Vinachem mất liên lạc với ông này.

Trả lời phỏng vấn Dân Trí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, vụ “mất tích” của Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Đình Duy xuất phát tự sự lỏng lẻo trong quản lý công chức và do quy định tại Luật tố tụng hình sự không cho phép cấm xuất cảnh khi chưa có lệnh khởi tố. Vị đại biểu cũng nhận xét: “Sao ở dân sự kỷ luật lâu thế? Tôi cũng đã từng rất nóng ruột phát biểu rằng có những vi phạm rõ ràng mà cả năm không xử lý được?”.

Trong khi đó, liên quan đến vấn đề kỷ luật cách chức đối với ông Vũ Huy Hoàng, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nêu quan điểm: "Điều tôi muốn nói nhiều hơn là làm sao ta phải xử được khi người ta đương quyền thì mới ngăn chặn được hậu quả. Tôi cho rằng, trong hoàn cảnh này nên coi việc làm này khởi động cho việc không phải là xử lý hậu quả mà ngăn chặn hệ quả tiêu cực!"

Quốc hội quyết hàng loạt chính sách quan trọng

Chiều 8/11, với 82,39% phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nêu rõ sẽ xử lý dứt điểm các DNNN thua lỗ, các dự án đầu tư của DNNN không hiệu quả; xem xét, thực hiện phá sản DNNN .

Đồng thời, tại Nghị quyết này, Quốc hội cũng cho phép nới trần nợ Chính phủ hàng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 54% GDP; quy mô nợ công không quá 65% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Tỷ phú bất động sản đắc cử Tổng thống Mỹ, Quốc hội bàn những vấn đề "triệu tỷ" 3
Tuần qua, Quốc hội quyết nhiều kế hoạch kinh tế, tài chính quan trọng

Sáng 9/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020, trong đó nêu rõ " không sử dụng ngân sách Nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước , xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước".

Chiều 11/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017, đồng ý từ 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng . Nếu tính cả 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang thì ngân sách trung ương phải chi khoảng 8.500 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Trong tuần, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017. Trong đó quy định, Bộ trưởng đi công tác được bay hạng thương gia , ở khách sạn 2,5 triệu đồng/ngày.

Trong khi đó, góp ý kiến về việc đấu giá kho số xe, điện thoại để thu về hàng triệu tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất, nếu thực hiện thì nên phân loại các biển số đẹp (số tứ linh, tứ quý, số tiến...) đấu giá, số theo nhu cầu của người dân như ngày sinh, ngày cưới... thì thu thêm lệ phí; còn số có được qua ấn nút ngẫu nhiên thì không thu tiền.

Kiên quyết loại bỏ những người trục lợi, cản trở doanh nghiệp, người dân

Chiều nay 7/11, Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017. Nghị quyết nêu rõ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân .

Trong khi đó, một kết quả khảo sát về đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam thông qua cuộc điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) công bố sáng 9/11 cho thấy, trong năm 2015, có 42,7% doanh nghiệp phải trả các khoản phí phi chính thức . Đồng thời tần suất chi ngoài là khá tương đồng giữa hai vòng điều tra với khoảng 70% các doanh nghiệp cho biết họ chi 2-5 lần trong năm trước khi điều tra.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có Tờ trình Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung phụ lục 4 (danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện) trong Luật đầu tư 2014. Theo đó, số ngành nghề kinh doanh có điều kiện được giảm 41 ngành, nghề xuống còn 226 ngành so với danh mục hiện hành 267.

Tuy nhiên, tại Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra ngày 8/11, Ủy ban Kinh tế đã thống nhất tán thành với việc bổ sung ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện .

Trong tuần qua, nhận xét dự thảo luật Quản lý Ngoại thương ôm đồm quá nhiều vấn đề không cần thiết hoặc không hiệu quả và tiến bộ gì hơn so với hệ thống pháp luật hiện hành, Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc cũng thẳng thắn bày tỏ mối lo ngại khi dự thảo luật trao quyền quyết định cho Bộ Công Thương trong rất nhiều trường hợp nhưng không kèm theo bất kỳ căn cứ hay tiêu chí nào.

Người trúng 65 tỷ đồng xổ số bất ngờ đi nhận giải

Chiều 7/11, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, vẫn chưa có thông tin về người trúng thưởng đặc biệt (Jackpot) của xổ số điện toán Mega 6/45 mở thưởng ngày 2/11 trị giá gần 65 tỷ đồng dù đã "khoanh vùng" được người trúng thông qua địa điểm phát hành vé ở khu vực quận 8, TPHCM.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày "mai danh ẩn tích" thì chủ nhân giải Jackpot này đã nhận tiền. Vị khách may mắn này đến từ Đồng Nai chứ không phải từ quận 8, TPHCM như thông tin trước đó.

Bích Diệp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Logo tài trơ
Tin xem nhiều nhất
Ô tô xe máy
2TEK
Teen
Ẩm thực
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 121
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 119
 
  •   Hôm nay 3,792
  •   Tháng hiện tại 758,935
  •   Tổng lượt truy cập 128,377,174
Doanh nghiệp
Life
Thiệp Handmade
Fashion
Music