Vùng chết trên vịnh Mexico có thể đạt mức gần 21.000km2

Thứ bảy - 31/08/2019 00:07
Vùng chết trên vịnh Mexico có thể đạt mức gần 21.000km2 Vùng chết trên vịnh Mexico có thể đạt mức gần 21.000km2

Theo báo cáo của NOAA (Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương quốc gia của Mỹ), vùng chết trên vịnh Mexico, nơi lượng oxy thấp, có khả năng bao phủ gần 21.000km2.

Theo báo cáo của NOAA (Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương quốc gia của Mỹ), vùng chết trên vịnh Mexico, nơi lượng oxy thấp, có khả năng bao phủ gần 21.000km2.

Các nhà khoa học dự đoán diện tích vùng chết, nơi chứa quá ít oxy để duy trì sự sống của sinh vật biển, sẽ đạt mức gần như kỷ lục. Vùng chết này nằm ở vịnh Mexico, hải vực lớn thứ 9 thế giới, giáp Mỹ, Mexico và Cuba.

NOAA cho biết lượng mưa mùa xuân cao bất thường ở nhiều nơi thuộc lưu vực sông Mississippi là yếu tố chính góp phần mở rộng vùng chết năm nay. Theo đó, lượng mưa kỷ lục mang khối lượng lớn phân bón và các chất dinh dưỡng khác ở hạ lưu ra biển.

Tại đây, những chất này khiến tảo chết, phân hủy dưới đáy đại dương và sử dụng hết oxy dọc vùng biển từ Louisiana đến Texas (Mỹ).

Vùng chết trên vịnh Mexico có thể đạt mức gần 21.000km2 1
Lũ lụt lan rộng đã tạo ra một vùng chết lớn trên vịnh Mexico.

Năm nay, khu vực thiếu oxy có thể bao phủ gần 21.000 km2, diện tích xấp xỉ kích thước của tiểu bang Massachusetts (Mỹ) hay Slovenia, quốc gia thuộc khu vực Nam Âu.

Trong chuyến thực tế trên biển tháng 7 hàng năm, nhóm nghiên cứu Nancy Rabalais thuộc Hiệp hội Hàng hải Đại học Louisiana (Mỹ) ước tính năm ngoái, vùng chết chiếm hơn 22.000 km2.

Trong khi đó, con số kỷ lục ghi nhận vào năm 2017 là 22.700km2, gần bằng diện tích Thổ Nhĩ Kỳ.

Vùng chết trên vịnh Mexico có thể đạt mức gần 21.000km2 2
Việc tính toán diện tích vùng chết hàng năm nhằm đánh giá hoạt động nỗ lực giảm ô nhiễm sông Mississippi.

Gần hai thập kỷ trước, 12 lực lượng đặc nhiệm của 31 bang ở Mỹ có liên quan đến nguồn nước sông Mississippi đã đặt ra mục tiêu giảm vùng chết từ mức trung bình khoảng 15.000km2 xuống 4.900km2.

Don Scavia, nhà nghiên cứu về thủy sinh ở Đại học Michigan, giáo sư danh dự tại trường Môi trường và Bền vững (Mỹ), cho biết: "Trong khi khu vực vùng chết năm nay lớn hơn bình thường vì lũ lụt, mục tiêu dài hạn đó vẫn không thay đổi".

  • "Vùng chết" trên vịnh Mexico mở rộng kỷ lục
  • Vùng chết khổng lồ có thể xuất hiện trên đại dương năm 2030

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 455
  •   Máy chủ tìm kiếm 150
  •   Khách viếng thăm 305
 
  •   Hôm nay 47,169
  •   Tháng hiện tại 1,038,752
  •   Tổng lượt truy cập 127,430,956