Vẻ đẹp của loài chim được chọn là quốc điểu của Peru

Thứ hai - 10/09/2018 21:18
Vẻ đẹp của loài chim được chọn là quốc điểu của Peru Vẻ đẹp của loài chim được chọn là quốc điểu của Peru

Chim Tunki (Rupicola peruvianus) là một loại chim dạng sẻ lớn sinh sống bên trong những khu rừng sương mù ở dãy Andes, dãy núi dài nhất thế giới ở bờ tây của lục địa Nam Mỹ.

Loài chim này là quốc điểu của Peru. Chim Tunki (Rupicola peruvianus) là một loại chim dạng sẻ lớn sinh sống bên trong những khu rừng sương mù ở dãy Andes, dãy núi dài nhất thế giới ở bờ tây của lục địa Nam Mỹ.

Vẻ đẹp của loài chim được chọn là quốc điểu của Peru 1
Chim Tunki đực có bộ lông màu cam rất nổi bật.

Chúng dài trung bình khoảng 32cm và nặng khoảng 265gram. Chim đực có bộ lông màu cam rất nổi bật, khác hẳn với chim cái với bộ lông màu nâu sẫm.

Mào của con đực cũng lớn hơn. Mào càng lớn và màu lông càng rực rỡ, con đực càng có lợi thế khi tìm kiếm bạn tình bởi chúng còn phải cạnh tranh với nhiều con đực khác để giành quyền giao phối.

Chim Tunki đực thể hiện sự quyến rũ của chúng bằng một điệu nhảy và cố gắng khoe lông, mào. Chim cái thường đậu trên một cành cây gần đó và quan sát.

Chim Tunki chủ yếu ăn trái cây và côn trùng. Đôi khi chúng săn cả các loài bò sát và lưỡng cư nhỏ như ếch.

Hạn hán, nạn phá rừng và các loài săn mồi khác như: chim ưng, diều hâu, báo đốm… là những mối đe dọa chính với loài chim được chọn là quốc điểu của Peru này.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 251
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 68,688
  •   Tháng hiện tại 1,060,271
  •   Tổng lượt truy cập 127,452,475