Nóng quá khiến động vật "phát rồ" ở Ấn Độ

Thứ năm - 13/06/2019 15:08
Nóng quá khiến động vật "phát rồ" ở Ấn Độ Nóng quá khiến động vật "phát rồ" ở Ấn Độ

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Ấn Độ đã ghi nhận những trường hợp hành xử kỳ lạ của động vật do tình trạng nắng nóng và hạn hán kéo dài ở nước này.

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Ấn Độ đã ghi nhận những trường hợp hành xử kỳ lạ của động vật do tình trạng nắng nóng và hạn hán kéo dài ở nước này.

Nóng quá khiến động vật "phát rồ" ở Ấn Độ 1
Phụ nữ Ấn đập bình chứa nước để phản đối chuyện chính quyền không đảm bảo nước sinh hoạt - (Ảnh: REUTERS).

Nhân viên kiểm lâm P. N. Mishra nêu trường hợp 15 con khỉ ở khu bảo tồn Joshi Baba đã bị chết vì đánh nhau để tranh giành nguồn nước. Theo ông, đây là hành vi hiếm xảy ra và lạ lùng ở loài khỉ.

Trong khi đó, đã có những ghi nhận về nhiều trường hợp hổ bỏ rừng vào làng tìm nước uống khiến người dân lo sợ.

Nhiều ngày qua, nắng nóng được ghi nhận ở mức trên 50 độ C tại nhiều vùng ở Ấn Độ. Có thông tin cho rằng nắng cũng khiến con người phát rồ.

Ở bang Jharkhand, một người đã nổi nóng đâm sáu người khác vì bị ngăn lấy thêm nước ở một điểm cấp nước công cộng. Thậm chí ở bang Tamil Nadu, một người đàn ông 33 tuổi đã bị đâm chết vì chuyện tranh chấp nước sinh hoạt tương tự.

  • Chùm ảnh nắng nóng "thiêu đốt" Ấn Độ, hơn 600 người chết
  • Nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ, bò ngất lịm trên ruộng

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 212
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 210
 
  •   Hôm nay 41,674
  •   Tháng hiện tại 1,103,282
  •   Tổng lượt truy cập 127,495,486