Một thiên thạch từ bên ngoài hệ Mặt trời đã "tấn công" Trái đất vào năm 2014?

Thứ năm - 18/04/2019 09:42
Một thiên thạch từ bên ngoài hệ Mặt trời đã "tấn công" Trái đất vào năm 2014? Một thiên thạch từ bên ngoài hệ Mặt trời đã "tấn công" Trái đất vào năm 2014?

Các bằng chứng tìm được cho thấy Trái đất có thể đã bị tấn công bởi một thiên thể ngoài hệ Mặt trời vào năm 2014.

Các bằng chứng tìm được cho thấy Trái đất có thể đã bị tấn công bởi một thiên thể ngoài hệ Mặt trời vào năm 2014.

Theo Bgr, vào đầu năm 2017, giới thiên văn đã xôn xao về một vật thể dường như đến từ ngoài hệ Mặt trời mà lần đầu tiên chúng ta quan sát được. Đó là một vật thể dài, hình điếu xì gà mà những người phát hiện ra nó đặt tên là Oumuamua . Nó bay xung quanh Mặt trời của chúng ta và quay trở lại không gian giữa các vì sao nhanh đến mức các nhà khoa học phải tranh giành để nghiên cứu về nó.

Hiện tại, sau khi kiểm tra hồ sơ về các vụ thiên thạch rơi trên Trái đất từ nhiều năm trước, các nhà nghiên cứu của Harvard tin rằng họ có thể đã phát hiện ra bằng chứng về thiên thạch ngoài hệ Mặt trời đầu tiên tấn công Trái đất. Nếu đúng, tảng đá đó đã đến hành tinh của chúng ta nhiều năm trước Oumuamua.

Một thiên thạch từ bên ngoài hệ Mặt trời đã "tấn công" Trái đất vào năm 2014? 1
Nếu đúng, tảng đá đó đã đến hành tinh của chúng ta trước Oumuamua.

Theo Space.com, 2 nhà khoa học Harvard là Avi Loeb và Amir Siraj đã nghiên cứu dữ liệu từ CNEOS, Trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất (chuyên theo dõi các vật thể ở gần Trái đất cũng như các tảng đá không gian rơi xuống).

Họ nhìn kỹ vào tốc độ mà các vật thể được quan sát thấy đang chuyển động cũng như góc mà chúng tiếp cận Trái đất. Một thiên thạch đặc biệt, được phát hiện trên quốc gia Nam Thái Bình Dương Papua New Guinea vào đầu năm 2014, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của họ.

Tảng đá di chuyển với một tốc độ chóng mặt (trên 215.000km/h) và góc tiếp cận Trái đất cho thấy nó có thể đến từ bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta.

Việc phát hiện ra một vật thể có nguồn gốc từ một hệ hành tinh khác là một vấn đề lớn và việc nó rơi xuống Trái đất thậm chí còn kích thích các nhà khoa học hơn. Loeb thậm chí còn gợi ý rằng những sự kiện như vậy có thể chịu trách nhiệm cho sự phân tán của sự sống khắp vũ trụ.

Bạn có thể tưởng tượng rằng những thiên thạch này có thể giúp chuyển sự sống từ hệ thống hành tinh này sang hệ thống hành tinh khác và biết đâu sự sống trên Trái đất của chúng ta cũng đến theo một cách tương tự.

  • Trái Đất có nguy cơ bị hàng trăm thiên thạch tấn công
  • Đã rõ nguyên nhân Trái đất liên tiếp chịu thảm họa thiên thạch

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
 
  •   Hôm nay 17,526
  •   Tháng hiện tại 595,696
  •   Tổng lượt truy cập 128,213,935