Loài tắc kè lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất

Thứ năm - 13/09/2018 15:12
Loài tắc kè lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất Loài tắc kè lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất

Tắc kè New Caledonian chỉ được tìm thấy trên hòn đảo được mệnh danh là Tân Thế giới ở tây nam Thái Bình Dương.

Đây là loài tắc kè lớn nhất còn tồn tại trên Trái Đất. Tắc kè khổng lồ New Caledonian (Rhacodactylus leachianus) là loài đặc hữu trên đảo New Caledonian, hòn đảo được mệnh danh là Tân Thế giới ở tây nam Thái Bình Dương.

Loài tắc kè lớn nhất còn tồn tại trên Trái đất 1
Tắc kè khổng lồ New Caledonian.

Con trưởng thành có thể phát triển chiều dài tới 36cm. R.leachianus là loài sống trên cây, hoạt động về đêm và rất ít di chuyển. Chúng chỉ chuyển động khi cần thiết.

Cơ thể xù xì cũng có khả năng thay đổi màu sắc giữa xanh lục, xám và nâu đỏ giúp chúng ngụy trang hoàn hảo ở trên cây.

Tắc kè New Caledonian chủ yếu ăn côn trùng, nhện và động vật có xương sống nhỏ. Chúng còn ăn cả trái cây và mật hoa.

Môi trường sống bị phá hủy, nạn sắt bắt làm vật nuôi và các loài thú ăn thịt như mèo hoang là những mối đe dọa chính tới loài tắc kè lớn nhất thế giới này.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 168
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 160
 
  •   Hôm nay 20,841
  •   Tháng hiện tại 775,984
  •   Tổng lượt truy cập 128,394,223