"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang

Thứ tư - 03/04/2019 13:20
"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang "Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang

Tham gia hoạt động tình nguyện tại một nghĩa trang, cậu thiếu niên điển trai đã trở nên nổi tiếng bởi phát hiện khảo cổ.

Tham gia hoạt động tình nguyện tại một nghĩa trang, cậu thiếu niên điển trai đã trở nên nổi tiếng bởi phát hiện khảo cổ.

Mark McGettigan, cậu học sinh 14 tuổi của Trường Trung học Lourdes (Scotland, Vương quốc Anh) đã vô tình khai quật được những phiến đá Govan có niên đại hơn 1.000 năm.

"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang 1
Mark McGettigan phát hiện khảo cổ cực kỳ giá trị ở Scotland - (ảnh: Martin Shields).

Phát hiện bất ngờ này đến với cậu thiếu niên khi cậu cùng nhiều người tham gia một hoạt động cộng đồng, tình nguyện đi tìm kiếm các bia mộ bị mất trong nghĩa trang Nhà thờ cũ Giáo xứ Govan.

Trong lúc đào bới, Mark và 2 nhà khảo cổ tìm thấy báu vật thời Trung Cổ nói trên.

"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang 2
Mark và nhà khảo cổ học Stephen Driscoll tại khu nghĩa trang nhà thờ Govan - (ảnh: Martin Shields).

"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang 3
Các phiến đá ngàn năm lưu giữ rất nhiều thông tin lịch sử quý giá - (ảnh: Martin Shields).

Những phiến đá Govan là một phần của bộ sưu tập lịch sử danh tiếng tại Anh, được chạm khắc từ thế kỷ 10 và 11 sau Công nguyên. Chúng là một trong những di tích hiếm hoi còn sót lại của Vương quốc Strathclyde cổ đại, giúp làm sáng tỏ một thời kỳ lịch sử trước khi Scotland tồn tại, lúc các lãnh chúa đang lao vào cuộc chiến trường kỳ với người Viking để kiểm soát Quần đảo Anh.

"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang 4
Mark và các bạn - (ảnh: Martin Shields).

Người Celtic huyền thoại là tên gọi chung cho một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc thời kỳ đồ sắt và đầu thời Trung Cổ ở châu Âu, dùng ngôn ngữ Celt. Họ nổi tiếng với kỹ thuật rèn sắt, cùng vô số phát minh vẫn được dùng cho đến ngày nay và dường như không thể thay thế: vành bánh xe ngựa, cưa tay, cái đục, cái giũa…

Giáo sư khảo cổ học Stephen Driscoll (Đại học Glasgow, Scotland), thành viên Ủy ban Di sản Govan cho biết đây là khám phá thú vị nhất tại Govan trong 20 năm qua. Những phiến đá Govan tập hợp các hiện vật mang tầm quốc tế đối với ngành khảo cổ.

"Hot boy" khai quật báu vật ngàn năm trong nghĩa trang 5
Một phần các di tích vừa được khai quật tại nghĩa trang nhà thờ Govan - (ảnh: Martin Shields).

Về phần Mark, cậu nó với Fox News: "Tôi vô cùng hạnh phúc, thực ra là ngất ngây trước những gì tôi đã khám phá".

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 269
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 268
 
  •   Hôm nay 34,643
  •   Tháng hiện tại 1,096,251
  •   Tổng lượt truy cập 127,488,455