Bão số 2 gây mưa rào và dông, kèm lốc xoáy, gió giật cấp 10

Thứ tư - 06/06/2018 09:53
Bão số 2 gây mưa rào và dông, kèm lốc xoáy, gió giật cấp 10 Bão số 2 gây mưa rào và dông, kèm lốc xoáy, gió giật cấp 10

Hồi 07 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão số 2 (cơn bão EWINIAR) ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu.

Hồi 07 giờ ngày 06/6, vị trí tâm bão số 2 (cơn bão EWINIAR) ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 hầu như ít dịch chuyển. Đến 07 giờ ngày 07/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Bão số 2 gây mưa rào và dông, kèm lốc xoáy, gió giật cấp 10 1
Vị trí và hướng đi của bão số 2.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc. Đến 07 giờ ngày 08/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 09/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 112,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu thêm.

  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 2
  • Áp thấp nhiệt đới chuyển hướng, di chuyển lên phía Bắc
  • Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh thành bão

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 176
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 167
 
  •   Hôm nay 19,930
  •   Tháng hiện tại 710,536
  •   Tổng lượt truy cập 128,328,775