Tượng đầu người 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ bối rối

Thứ hai - 11/06/2018 14:23
Tượng đầu người 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ bối rối Tượng đầu người 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ bối rối

Tượng điêu khắc phần đầu của một vị vua có niên đại gần 3.000 năm khiến giới nghiên cứu bối rối vì không biết tác phẩm mô phỏng gương mặt của ai, Guardian hôm qua đưa tin.

Bức tượng sứ điêu khắc đầu người đàn ông đeo vương miện vàng tìm thấy tại Israel trở thành một bí ẩn với giới khảo cổ.

Tượng điêu khắc phần đầu của một vị vua có niên đại gần 3.000 năm khiến giới nghiên cứu bối rối vì không biết tác phẩm mô phỏng gương mặt của ai, Guardian hôm qua đưa tin. Bức tượng cao 5cm là ví dụ hiếm hoi về nghệ thuật tạo hình ở Israel vào thế kỷ 9 trước Công nguyên, thời kỳ gắn liền với những vị vua trong Kinh thánh. Tượng trong tình trạng bảo quản tốt nhưng bị thiếu một góc bộ râu và chưa từng có mẫu vật tương tự được tìm thấy trước đây.

Tượng đầu người 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ bối rối 1
Tượng đầu người 3.000 năm tuổi tìm thấy ở thị trấn Israel. (Ảnh: AP).

Dù các học giả chắc chắn bức tượng đeo vương miện vàng tượng trưng cho hoàng gia, họ không chắc chắn nó đại diện cho vị vua nào hoặc ông ta trị vì ở vương quốc nào. Nhóm khảo cổ tìm thấy bức tượng năm 2017 trong cuộc khai quật ở di chỉ Abel Beth Maacah, nằm ở phía nam nơi giáp ranh giữa Israel và Lebanon, gần thị trấn Metula ngày nay.

Vào thế kỷ 9 trước Công nguyên, thị trấn cổ đại này nằm ở vùng giao nhau giữa ba lực lượng gồm vương quốc Aramean ở phía đông với thủ phủ là Damascus, thành phố Tyre của nền văn minh Phoenicia và vương quốc Israel ở phía nam với thủ đô là Samaria. Abel Beth Maacah nằm trong danh sách những thành phố bị vua Ben Hadad của Aramean tấn công trong chiến dịch chống lại vương quốc Israel.

“Vị trí này rất quan trọng bởi nó cho thấy khu vực có thể đã qua tay những thế lực chính trị, nhiều khả năng giữa Aram-Damascus và Israel”, nhà khảo cổ học Naama Yahalom-Mack ở Đại học Do Thái, người chỉ đạo cuộc khai quật hợp tác với Đại học Azusa Pacific ở California, Mỹ, cho biết.

Khi nhóm của Yahalom-Mack đào qua nền công trình lớn thời Đồ sắt trong hè năm 2017, một tình nguyện viên phát hiện bức tượng. Tác phẩm được làm bằng sứ, vật liệu thịnh hành để chế tạo đồ trang sức, tượng người và động vật nhỏ ở Ai Cập và Cận Đông. "Màu sắc của gương mặt có ánh xanh lá cây do màu nhuộm từ đồng", Yahalom-Mack nói.

Do phóng xạ carbon không giúp xác định thời gian ra đời chính xác của bức tượng trong thế kỷ 9 trước Công nguyên, phạm vi ứng cử viên tiềm năng rất lớn. Yahalom-Mack suy đoán bức tượng có thể mô tả vua Ben Hadad hoặc Hazael của Damascus, Ahab hoặc Jehu của Israel, Ithobaal của Tyre, mọi nhân vật được nhắc đến trong Kinh thánh .

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 267
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 264
 
  •   Hôm nay 69,889
  •   Tháng hiện tại 1,061,472
  •   Tổng lượt truy cập 127,453,676