Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Thứ hai - 17/12/2018 07:45
Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.

Ngôi mộ cổ 4.400 năm tuổi mới được phát hiện ở Ai Cập và kho báu trong hầm mộ sẽ được khai quật trong vài ngày tới.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu 1
Ngôi mộ cổ được phát hiện có niên đại 4.400 năm. Ảnh: Sky News.

Theo Sky News, ngôi mộ cổ này là của Wahtye, một nhà truyền giáo của Neferirkare - vua thứ 3 của vương triều thứ 5 Ai Cập. Vương triều Ai Cập thứ 5 trị vì bắt đầu từ năm 2.500 đến năm 2.350 trước công nguyên.

Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập, cho biết ngôi mộ được tìm thấy trong một sườn núi ở Saqqara. Đây là kinh đô của Ai Cập cổ đại từ khi thành lập cho đến khoảng năm 2.200 trước công nguyên.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu 2
Ngôi mộ cổ vẫn còn màu sắc nguyên vẹn. Ảnh: Sky News.

Ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn cho đến trước khi các nhà khảo cổ loại bỏ lớp mảnh vỡ cuối cùng hôm 13.12.

Có 5 hầm mộ được tìm thấy bên trong ngôi mộ cổ. Một hầm đã được xâm nhập và trống rỗng, trong khi 4 hầm còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Những bí mật trong 4 hầm mộ sẽ được tiết lộ khi chúng được khai quật trong vài ngày tới.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ 4.400 tuổi nghi chứa đầy kho báu 3
Ông Waziri hy vọng sẽ tìm thấy kho báu trong mộ cổ. Ảnh: Sky News.

Ông Waziri nói, ông hy vọng 1 trong những hầm mộ sẽ dẫn tới nơi đặt xác ướp hoặc quan tài của chủ nhân ngôi mộ.

Ngôi mộ dài 10 mét, rộng 3 mét, ở độ sâu chỉ 3 mét và được giới chức Ai Cập mô tả là “được bảo tồn đặc biệt”. Ông Waziri nói: “Màu sắc của ngôi mộ gần như nguyên vẹn dù nó gần 4.400 năm tuổi”.

Đây là phát hiện mới nhất trong số hàng chục ngôi mộ được tìm thấy ở Ai Cập trong năm nay.

Hồi tháng 11, giới chức Ai Cập cho biết đã phát hiện 7 mộ cổ có niên đại hơn 6.000 năm. Ai Cập luôn nỗ lực quảng bá những khám phá khảo cổ ra thế giới với hy vọng thu hút nhiều khách du lịch hơn.

Năm 2010, Ai Cập đón 14,7 triệu du khách - theo Forbes. Nhưng sau những bất ổn chính trị của Mùa xuân Arab 2011 và vụ tai nạn máy bay năm 2015 ở bán đảo Sinnai bị nghi là khủng bố, số du khách đã giảm xuống chỉ còn 4,8 triệu người vào năm 2016 và tăng lên 8,3 triệu khách vào năm 2017.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 514
  •   Máy chủ tìm kiếm 182
  •   Khách viếng thăm 332
 
  •   Hôm nay 44,590
  •   Tháng hiện tại 1,036,173
  •   Tổng lượt truy cập 127,428,377