Phi hành gia NASA ngồi từ ISS chụp cảnh bạn thân đang bay vào vũ trụ

Thứ hai - 30/09/2019 08:59
Phi hành gia NASA ngồi từ ISS chụp cảnh bạn thân đang bay vào vũ trụ Phi hành gia NASA ngồi từ ISS chụp cảnh bạn thân đang bay vào vũ trụ

Bức ảnh khói xoắn vòng bay giữa bầu khí quyển Trái Đất cùng ngôi sao sáng phía trên là hình ảnh tên lửa Soyuz của Nga giữa bầu trời đêm, chở theo người bạn thân của Christina Koch.

Bức ảnh khói xoắn vòng bay giữa bầu khí quyển Trái Đất cùng ngôi sao sáng phía trên là hình ảnh tên lửa Soyuz của Nga giữa bầu trời đêm, chở theo người bạn thân của Christina Koch.

Bức ảnh được phi hành gia NASA Christina Koch chụp hôm 25/9 từ vị trí của cô tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

"Đó là những gì nhìn thấy từ trạm vũ trụ khi người bạn thân nhất của bạn thực hiện giấc mơ cả đời là được bay lên vũ trụ. Khoảnh khắc bắt đầu giai đoạn thứ hai của tiến trình! Không thể chờ lâu hơn để đón bạn trên tàu, phi hành đoàn của Soyuz 61!", Koch viết trên Twitter.

Phi hành gia NASA ngồi từ ISS chụp cảnh bạn thân đang bay vào vũ trụ 1
Tên lửa Soyuz của Nga phóng vào không gian chụp từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). (Ảnh: CNN).

Trên con tàu vũ trụ Soyuz MS-15 (cuộc thám hiểm 61), được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, là người bạn thân nhất của Koch, kỹ sư tàu vũ trụ NASA Jessica Meir.

Đồng hành cùng Meir là Oleg Skripochka, từ Roscosmos (cơ quan vũ trụ Nga) và Hazzaa Ali Almansoori, phi hành gia đầu tiên của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bay vào vũ trụ.

Theo giải thích của Koch, vệt khói là vết tích của tàu vũ trụ sau khi được phóng đi.

Hình ảnh chụp từ mặt đất cũng cho thấy hình dạng kỳ lạ của vệt sáng mà tên lửa đã tạo ra trên đường tới ISS.

Phi hành gia NASA ngồi từ ISS chụp cảnh bạn thân đang bay vào vũ trụ 2
Hình ảnh chụp được từ nơi phóng đi ở Kazakhstan. (Ảnh: Instagram).

Đây không phải lần đầu Koch chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về không gian. Cô đã giảm độ phơi sáng trên máy ảnh của mình để ghi lại hiệu ứng hình ảnh đặc biệt này. Đây cũng là lý do tại sao không có ngôi sao nào được nhìn thấy xung quanh.

Tên lửa Soyuz bay đến trạm vũ trụ ISS lúc 15h42 (giờ EDT) cùng ngày.

Trong chuyến thám hiểm, Meir và các thành viên phi hành đoàn khác sẽ lắp đặt pin lithium-ion mới cho hai trong số các tấm năng lượng mặt trời của trạm vũ trụ, theo NASA.

Phi hành gia Almansoori sẽ chỉ dành 8 ngày tại ISS trước khi trở về Trái Đất.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 96
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 95
 
  •   Hôm nay 3,668
  •   Tháng hiện tại 581,838
  •   Tổng lượt truy cập 128,200,077