Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại

Thứ tư - 19/12/2018 18:14
Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại

Dù trải qua hàng ngàn năm lịch sử với những biến cố lớn do con người gây ra hay các thảm kịch thiên nhiên thì những công trình này vẫn đứng sừng sững cùng đất trời.

Người Ai Cập cổ đại nổi tiếng với nhiều di sản trường tồn với thời gian. Dù trải qua hàng ngàn năm lịch sử với những biến cố lớn do con người gây ra hay các thảm kịch thiên nhiên thì những công trình này vẫn đứng sừng sững cùng đất trời.

Kim tự tháp Giza

Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại 1

Kim tự tháp Giza là một trong những di sản trường tồn với thời gian của người Ai Cập cổ đại. Kiến trúc kỳ vĩ này nằm trong cụm 3 kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ cho pharaoh Ai Cập Khufu. Ban đầu, kim tự tháp Giza có chiều cao lên tới 147m. Trải qua nhiều thế kỷ và sự xói mòn bởi mưa nắng, ngày nay kỳ quan này chỉ còn 139m.

Theo các chuyên gia, kim tự tháp Giza quay mặt về đúng điểm Cực Bắc của Trái Đất. Đây là công trình hướng về Cực Bắc chuẩn xác nhất hơn bất cứ công trình nào trên thế giới.

Tượng Nhân sư

Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại 2

Tượng Nhân sư nổi tiếng của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Kiến trúc này có chiều dài 73,5m, rộng 19,3m và cao 20,22m. Nó được xây dựng dưới triều đại pharaoh Khafra. Trong truyền thuyết của người Ai Cập và Hy Lạp, sinh vật mình sư tử, đầu người này thường xuất hiện trong các công trình kiến trúc cổ như đền thờ, kim tự tháp với nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ.

Phần đầu tượng Nhân sư là nam giới, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ. Nhiều chuyên gia nhất trí cho rằng, gương mặt tượng Nhân sư có những nét gần nhất với khuôn mặt của pharaoh Khafre.

Ngôi đền Kamak

Những di sản trường tồn với thời gian của Ai Cập cổ đại 3

Karnak được đánh giá là ngôi đền quan trọng nhất trong quần thể đền đài lăng tẩm của Ai Cập cổ đại tại thành phố cổ Luxor. Là đền thờ thần mặt trời Amun-Ree (Ree tiếng Arab là mặt trời), Karnak là quần thể đền lớn nhất Ai Cập còn tồn tại cho đến ngày nay.

Nằm phía đông của sông Nile, đền Karnak được xây dựng từ năm 1580 - 1160 năm trước Công nguyên. Công trình khổng lồ này không chỉ được xây dựng dưới thời một pharaoh mà được hoàn thành bởi gần 30 nhà vua Ai Cập nối tiếp nhau. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, đền Karnak là nơi thờ cúng chính các pharaoh Ai Cập trong vòng gần 2.000 năm.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 117
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 116
 
  •   Hôm nay 38,551
  •   Tháng hiện tại 793,694
  •   Tổng lượt truy cập 128,411,933