Em trai nguyên Chủ tịch xã vận chuyển 13 bánh heroin

Chủ nhật - 04/01/2015 09:17

Bị cảnh sát phát hiện vận chuyển 13 bánh heroin, em trai nguyên Chủ tịch xã Mường Chanh cùng đồng phạm bỏ tang vật lại, chạy vào bệnh viện lẩn trốn nhưng không thoát.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Lương Văn Thường (40 tuổi) và Lộc Văn Sứng (34 tuổi, cùng ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát) để điều tra hành vi Vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trong lúc tuần tra trên địa bàn khu phố 2 (thị trấn Mường Lát) chiều một ngày trước đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện Thường và Sứng chạy xe máy chở theo một túi đồ khả nghi nên yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

Thấy cảnh sát chặn đường, hai người đàn ông này vứt xe và tang vật bỏ chạy vào bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát lẩn trốn. Sau hồi truy lùng, cảnh sát đã bắt được họ.

Kiểm tra túi đồ, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thấy bên trong chứa 13 bánh heroin. Cả hai thừa nhận số hàng cấm trên đang được chúng vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Thường là em trai ruột một vị nguyên chủ tịch xã Mường Chanh, riêng Sứng đứng trong hàng ngũ Đảng.

Trước đó, tối 23/12, tại quốc lộ 15A (đoạn qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa), cảnh sát bắt quả tang Sồng A Vấu (30 tuổi, ở xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) vận chuyển 10 bánh heroin.

Theo điều tra, hai vụ án này nằm trong đường dây buôn bán xuyên biên giới. Tang vật thu được lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 244
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 243
 
  •   Hôm nay 69,531
  •   Tháng hiện tại 1,061,114
  •   Tổng lượt truy cập 127,453,318