Bi kịch gia đình nữ diễn viên xinh đẹp (Kỳ cuối)

Thứ hai - 13/10/2014 17:01
Bi kịch gia đình nữ diễn viên xinh đẹp (Kỳ cuối) Bi kịch gia đình nữ diễn viên xinh đẹp (Kỳ cuối)

Lana xuất hiện tại phiên tòa với bộ váy lụa màu xám xanh, mái tóc được làm cẩn thận. Cô đã chuẩn bị cho việc được ghi hình.

Lễ phục sinh năm đó đối cô bé Cheryl là lễ phục sinh không thể nào quên được khi cô bé phải chuẩn bị để hầu tòa. Trước đó ít ngày, Cheryl đã được bảo lãnh rời khỏi trại tạm giam, cô bé bị quản thúc tại nhà bà ngoại đợi xét xử.

Cảnh sát trưởng Beverly Hills, ngài William Anderson là người xuất hiện đầu tiên để thông báo với Cheryl hôm cô phải ra hầu tòa. Trước đó, rất nhiều người lo sợ tên tuổi của Lana Turneer sẽ gây áp lực đối với Cheryl.

Nhân chứng duy nhất chứng kiến cái chết của John tại phiên tòa chính là Lana. Hơn 20 năm kể từ ngày được phát hiển bởi biên tập viên Billy Wikerson và trở thành ngôi sao, chưa bao giờ Lana cảm thấy áp lực như vậy trước công chúng. Những gì cô khai trước tòa sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô con gái duy nhất của mình.

Cuộc điều tra của cảnh sát về cái chết của John là sự kiện truyền hình được mong đợi nhất thời điểm đó tại Mỹ. Đây không phải một cảnh trong bộ phim nổi tiếng Peyton Place mà là một cảnh đời thực của Lana Turner.

Bi kịch gia đình nữ diễn viên xinh đẹp (Kỳ cuối) 1

 Lana Turner căng thẳng tại phiên tòa 

Phòng xử án lớn nhất tại trung tâm thành phố Beverly Hills là nơi được chọn cho phiên tòa này. Có tới 120 ghế trên tổng số 160 ghế là danh cho giới báo chí. Hai đài truyền hình nổi tiếng CBS và ABC sẽ truyền hình trực tiếp phiên tòa.

9h sáng, Lana, Stephan Crane và Geisler xuất hiện tại phiên tòa trong sự săn đón của giới báo chí. Trùm xã hội đen Mickey cũng xuất hiện với vai trò nhân chứng.

Bác sĩ pháp y công bố kết quả giám định tử thi, Jonh chết do mất nhiều máu bởi nhát dao duy nhất ở phần ổ bụng. Nhát dao đã gây ảnh hưởng đến thận và cột sống. Bác sĩ cho biết thêm, nêu không bị giết hại,John cũng chỉ sống được nhiều nhất 10 năm nữa do bệnh gan hắn đang mắc phải.

Lana xuất hiện tại tòa với bộ váy lụa màu xám xanh, đeo găng tay trắng và mũ ren che mặt. Mái tóc được làm cẩn thận, có báo đưa tin mái tóc của Lana hôm đó không một sợi lạc nếp. Lana xinh đẹp hơn bao giờ hết mặc dù đêm trước hôm hầu tòa, cô không thể nào chợp mắt. Ngôi sao điện ảnh này luôn chuẩn bị kĩ cho việc được ghi hình.

Bi kịch gia đình nữ diễn viên xinh đẹp (Kỳ cuối) 2

Cheryl Crane bên cạnh luật sư Jerry Geisler trước giờ ra tòa

Lana đứng trên bục làm chứng, trước mặt 12 thành viên của đoàn bồi thẩm, cô hít một hơi thở sâu, trả lời nhiều câu hỏi từ bác sĩ pháp y và luật sư Jerrry. Lana đã bật khóc hai lần.

Lana đã nói rất nhiều về cuộc sống của mình với John, những gì cô đã phải chịu đựng. Bản thân Lana cũng không thể giải thích nổi tại sao cô lại cấp nhận chịu đựng John.

Trong cuốn tự truyện của Lana nhiều năm sau đó cũng kể lại chi tiết những gì Lana đã khai trước phiên tòa. 

Lana gần như ngất lịm khi luật sư Geisler giúp cô vượt qua khỏi cánh báo chí đang vây lấy cô trước khi rời phiên tòa.  

Bồi thẩm đoàn mất chưa đầy nửa giờ để đưa ra quyết định rằng cái chết của John Stompanato là vụ giết người có lí do chính đáng. Theo phán quyết của tòa án: "Sợ hãi về tính mạng của mẹ và của chính mình đang bị đe dọa, Cheryl Crane đã sử dụng vũ khí để ngăn cản John."

Gia đình Jonh và Cohen không đồng ý với phán quyết của tòa và đam đơn kiện. Tuy nhiên, phía tòa án đã bác bỏ đơn, các công tố viên không theo đuổi vụ án này nữa.

Năm 1962, Cohen đã bị kết án 10 năm tù giam cho hành vi trốn thuế. Ngay sau khi được trả tự do vào năm 1972, Cohen đã cố gắng với chiến dịch cải cách nhà tù của mình nhưng không thành công. Cohen qua đời năm 1976. 

Sau phiên tòa, Cheryl chuyển đến sống với bà ngoại của mình. Rất nhiều khó khăn và áp lực xuất hiện. Cheryl đã mạnh mẽ vượt qua nhờ sự hỗ trợ của cha mình,cô đã kế nghiệp kinh doanh của cha và hiện tại trở thành một doanh nhân thành đạt. 

Về phía Lana, vụ án không làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của Lana, thậm chí cô còn được mời tham gia đóng nhiều phim hơn trước đó. 

Lana Turner qua đời vào năm 1995. 

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 228
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 226
 
  •   Hôm nay 17,362
  •   Tháng hiện tại 1,078,970
  •   Tổng lượt truy cập 127,471,174