Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề

Thứ ba - 14/10/2014 11:22
Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề

Triệu Phi Nhi thừa nhận cô lo sợ trước các nhiếp ảnh gia, thấy mình như “thỏ vào miệng cọp”.

Khác với những “chân dài” thông thường, người mẫu vòng 3 không cần có gương mặt góc cạnh hay số đo hoàn mỹ mà chỉ cần một vòng 3 đạt chuẩn: từ 90cm trở lên, cao, tròn trịa, hông nảy nở, không có mỡ thừa.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 1

Người mẫu vòng 3 cần có cặp mông tròn trịa, căng và không có mỡ thừa. (Ảnh minh họa).

Họ thường là gương mặt quảng cáo hay đại diện cho các hãng nội y. Ở các quốc gia có ngành công nghiệp thời trang phát triển như châu Âu hay châu Mỹ, đây là nghề “hái ra tiền”. Rất nhiều cô gái có vẻ ngoài gợi cảm lao vào nghề như những con thiêu thân.

Tuy nhiên, ở những nước châu Á, khái niệm về nghề này còn chưa thực sự phát triển. Những mỹ nữ “cho thuê” vòng 3 phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi muốn sống với nghề. Vừa qua, trên các trang tin Trung Quốc, Triệu Phi Nhi, một người mẫu vòng 3 trẻ tuổi đã tâm sự về những nỗi vất vả của nghề độc đáo này.

Triệu Phi Nhi sống tại Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc. Cô từng học để trở thành một giáo viên dạy aerobic chuyên nghiệp ở Tây An. Nhờ có vòng 3 nảy nở, Triệu Phi Nhi trở nên nổi tiếng, 2 năm sau, cô bước chân vào nghề người mẫu.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 2

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 3

Triệu Phi Nhi luyện tập tạo dáng trong phòng riêng.

Triệu Phi Nhi cho biết nếu như ở các quốc gia phương Tây, nghề làm mẫu vòng 3 này được trả lương rất cao thì ở Trung Quốc, chưa có một công ty huấn luyện người mẫu chuyên nghiệp và có hệ thống nào cả. Ngay cả những tiêu chuẩn về vòng 3, cách tạo dáng cũng hầu như chưa có.

Nhiều người cho rằng những người mẫu như Triệu Phi Nhi rất dễ kiếm tiền. Thực tế không phải như vậy. Để có thu nhập, các cô người mẫu vòng 3 phải chịu đựng nhiều đau đớn. Bàn chân sưng phồng, bong tróc da là chuyện thường xuyên.

Triệu Phi Nhi cũng bày tỏ ý kiến riêng của mình về khái niệm người mẫu vòng 3 đầy mới mẻ này. Cô khẳng định có những người con gái có đôi mắt đẹp, người khác có chiếc mũi cao còn những người như cô được trời phú cho vòng 3 tròn và cao. Triệu Phi Nhi cảm thấy rất tự hào và chẳng thấy có bất cứ vấn đề gì với nghề nghiệp này.

Khi đi làm, Triệu Phi Nhi thường mặc váy và mang theo giày cao gót. Cô đi giày thể thao tới nơi làm việc vì muốn đôi chân mình được nghỉ ngơi đôi chút.

Trả lời về những mối nguy tiềm ẩn khi làm nghề này, người đẹp vòng 3 cho biết trước khi bắt đầu chụp, cô và nhiếp ảnh gia sẽ phải trao đổi trước về mọi chi tiết của buổi chụp. Tuy nhiên, Triệu Phi Nhi cũng thừa nhận cô từng cảm thấy lo lắng vì thấy mình chẳng khác nào “thỏ lọt vào hang cọp”.

Khi được hỏi về tương lai, Triệu Phi Nhi khẳng định điều gì đến sẽ đến. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ quyết định xem có tiếp tục làm nghề này nữa hay không.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 4

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 5

Vào giờ rảnh rỗi, “chân dài” này thường nghỉ ngơi trong phòng ngủ và xem lại những bức ảnh mà các nhiếp ảnh gia chụp cô.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 6

Cô tự hào vì mình có vòng 3 đầy đặn, đáng mơ ước.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 7

Triệu Phi Nhi đi giày thể thao tới chỗ làm và chỉ mang giày cao gót trong túi xách.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 8

Cô thừa nhận mình lo lắng khi đối mặt với các nhiếp ảnh gia.

Mẫu “cho thuê” vòng 3 tiết lộ về mối nguy trong nghề 9

Những người mẫu như Triệu Phi Nhi cũng thường xuyên bị đau, phồng rộp chân, da dẻ bong tróc.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: thái nguyên, tây an
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 279
  •   Máy chủ tìm kiếm 32
  •   Khách viếng thăm 247
 
  •   Hôm nay 12,807
  •   Tháng hiện tại 1,074,415
  •   Tổng lượt truy cập 127,466,619