Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm

Thứ năm - 23/04/2015 09:31
Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm

Những cô nàng mũm mĩm thường không thích đi giày cao gót vì sợ lộ khuyết điểm trên cơ thể. Hãy dẹp bỏ nỗi lo này với bí quyết chọn giày cao gót cực chuẩn cho bạn gái mũm mĩm dưới đây.

Không gì có thể làm một phụ nữ trở nên thanh lịch và quyến rũ hơn một đôi giày cao gót . Chúng giúp đôi chân thon dài hơn, vóc dáng cũng từ đó mà uyển chuyển, thanh thoát hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, làm sao để chọn được một đôi giày cao gót yêu thích mà vẫn mang đến cảm giác thoải mái luôn là câu hỏi khó với các quý cô đặc biệt là các cô nàng có thân hình mũm mĩn. Dưới đây là một số cách chọn giày cao gót dành cho những người như vậy.

  • 1

    Chọn giày cao gót mũi hở

    Bằng việc chọn cho mình những đôi giày có mũi hở, các bạn gái có thể đánh lừa thị giác của người đối diện bằng cách tập trung sự chú ý của họ nơi những ngón chân. Chẳng hạn như có thể sơn móng chân bắng những màu sắc và kiểu cách phù hợp.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 1

    Đôi giầy hở mũi sẽ giúp bạn trở nên gọn gàng hơn nhờ chiêu "đánh lừa" của những ngón chân hở ra.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 2

  • 2

    Chọn giày có màu tối

    Màu sắc cũng là một phần có ảnh hưởng quan trọng đến việc chọn giày. Thật sự là không hợp lý một chút nào nếu những người có thân hình mập mạp đi giày với những gam màu sáng, mà điều hợp lý cần phải chọn giầy màu tối. Đó là những màu đen, xanh đậm,... sẽ giúp đánh lừa thị giác của người đối diện, họ sẽ thấy bạn gọn gàng hơn. 

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 3

    Bạn là cô nàng mĩm mĩm, hãy chọn những đôi giày có gam màu tối như: đen, đỏ đô, mận tím,…. Nó sẽ giúp cơ thể trong gọn gàng và cân đối hơn.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 4

  • 3

    Chọn giày cao gót có mũi nhọn

    Loại giày này sẽ giúp cho đôi bàn chân trở nên thon gọn hơn. Một đôi giày cao gót mũi nhọn với chất liệu vải hoạ tiết nhẹ nhàng kết hợp với những chiếc áo đơn giản cũng là một gợi ý hiệu quả dành cho các cô nàng mũm mĩm.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 5

    Bạn có thể mix giầy cao gót mũi nhọn với những bộ đồ màu đen cũng giúp bạn trông mảnh mai hơn.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 6

  • 4

    Chọn kiểu giày đơn giản

    Một sự phù hợp với những người có đôi chân to tròn là những đôi giày có thiết kế đơn giản, đừng quá cầu kỳ, cũng như có ít hoặc không có hoạ tiết trên đó thì càng tốt.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 7

    Ngoài ra, các nàng cũng phải thật tinh ý để lựa chọn những loại trang phục có màu sắc phù hợp để che lấp đi khuyết điểm nơi đôi bàn chân của mình.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 8

  • 5

    Không chọn giày có gót quá mảnh và cao

    Chiều cao của một đôi giày sẽ làm cho nàng béo cao thêm được vài cm. Tuy nhiên, các nàng không nên lạm dụng quá mức điều này. Đôi giày quá cao sẽ khó di chuyển hơn. Đó còn chưa kể đến việc chúng sẽ gây ra những hậu quả nhất định cho sức khỏe và đôi chân.

    Đối với gót giày, không nên chọn đôi giày có gót quá mảnh. Sẽ thật là khập khiễng nếu như các nàng để cho một đôi giày cao gót quá mỏng chống đỡ cả cơ thể đồ sộ. Lúc đó, không những bản thân người đi mà những người xung quanh sẽ theo dõi bước chân với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng vì không biết bao giờ chiếc đế ấy sẽ “gãy”.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 9

    Vì thế, lựa chọn một đôi giày mang lại sự vững chãi là ưu tiên hàng đầu khi đi mua giày. Các nàng nên chọn kiểu giày cao gót vừa phải và đế hơi to một chút. Chúng mang lại sự chắc chắn trong khi di chuyển.

    Cách chọn giày cao gót cho những cô nàng mũm mĩm 10

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 167
  •   Máy chủ tìm kiếm 70
  •   Khách viếng thăm 97
 
  •   Hôm nay 14,430
  •   Tháng hiện tại 592,600
  •   Tổng lượt truy cập 128,210,839