6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh

Thứ ba - 05/05/2015 10:03
6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh

Giày cao gót luôn là món phụ kiện ưa chuộng nhất của chị em. Tuy nhiên, để đi giày cao gót đẹp và chuẩn nhất không phải cô nàng nào cũng biết. Hãy cùng bỏ túi 6 cách đi giày cao gót thật đẳng cấp dưới đây nhé!

  • 1

    Đẹp đến đâu cũng phải phù hợp với trang phục

    Cách đi giày cao gót với trang phục này có vẻ như đã được nói đi nói lại trong bất kì hướng dẫn thời trang nào bạn đọc, nguyên tắc phổ thông cần có cho bất cứ set đồ nào là: sự hài hoà màu sắc.

    Dù bạn có thích đôi giày đó đến đâu thì nó cũng phải hợp với set đồ của bạn, nếu không thì đừng chọn. Hoặc nếu quá thích nó, thì cách duy nhất là bạn hãy đổi set đồ của mình.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 1

    Một đôi giày đẹp sẽ trở thành “kẻ thù” phá hoại hình tượng của bạn nếu nó tone-lệch-tone với bộ đồ của bạn đấy. Vì vậy, bạn cần chọn chúng sao cho thật phù hợp với màu sắc quần áo nhé. Đây cũng là một trong những cách đi giày cao gót đẹp bạn nên tuân thủ.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 2

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 3

    Kết hợp một bộ đồ trắng với đôi giày cao gót màu nâu khá hợp

    Có rất nhiều mẫu giày cao gót được thiết kế sang chảnh mà dễ kết hợp với quần áo, bạn có thể tham khảo thêm top 10 mẫu giày cao gót trong mùa hè này để lựa chọn sao phù hợp với quần áo của mình nhé. Xem thông tin chi tiết tại đây .

  • 2

    Đặt nệm cao su ở đế giày

    Có những lý do sau đây giải thích vì sao bạn nên đặt nệm cao su dưới đế giày. Một là những miếng nệm cao su sẽ giúp đôi giày của bạn êm hơn khi bước đi, điều đó đồng nghĩa với việc chân bạn sẽ thoải mái hơn.

    Hai là chúng giúp bạn “bịt miệng” đôi giày của mình để chúng thôi “hát hò” lốp cốp lộp cộp ở bất cứ đâu bạn đến. 

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 4

    Đừng nghĩ lý do này đơn giản nhé, nhiều khi bạn sẽ ngại ngùng lắm khi bản thân cứ phát ra tiếng động không mong muốn mỗi khi di chuyển trong những sự kiện, công việc đặc biệt đấy.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 5

    Ba là những miếng cao su sẽ giúp bảo vệ đế giày của bạn, chắc chắn những đôi giày, từ bệt đến cao gót, đều sẵn lòng kết bạn với chúng.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 6

  • 3

    Đừng nghĩ nhiều, hãy bước thôi

    Khi đeo giày cao gót, đừng nghĩ vẩn vơ lo lắng sợ mình sẽ “bắt được ếch”, nếu không bạn sẽ trông thật sự rất buồn cười khi bước đi. Cái vẻ khúm núm, khom khom, sợ sệt chắc chắn là chẳng thể nào làm nên nét gợi cảm của người phụ nữ.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 7

    Cho dù có đang mặc áo dài, váy maxi hay bất cứ trang phục gì, chỉ cần đang đứng trên một đôi giày cao gót thì đừng nghĩ nữa, cứ ngẩng cao đầu và bước đi thôi.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 8

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 9

  • 4

    Luyện tập

    Người ta vẫn nói: học đi đôi với hành, nếu bạn đọc, bạn biết, bạn hiểu, bạn yêu thích những thứ thuộc về giày cao gót, nhưng lại chẳng bao giờ ứng dụng nó thì làm sao có thể tự tin sải bước với nó đây?

    Giày cao gót không giống giày thể thao hay giày bệt, chỉ cần đặt chân vào vừa khít là chạy băng băng như gió. Muốn đi giày cao gót cần phải tập, muốn đẹp dĩ nhiên cần phải hy sinh chút thời gian và công sức.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 10

    Đừng tự ti với những ngôi sao, người mẫu luôn đi đứng đĩnh đạc tự tin trên những đôi giày 15-20cm, nếu bạn bỏ công đi chúng nhiều lần, bạn cũng sẽ bước tự tin như thế.

     

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 11

    Và bạn đừng quên, thực hành quan trọng nhất với giày cao gót chính là lên, xuống bậc cầu thang. “Địa hình quái chiêu” này luôn làm khó những cô nàng lần đầu lóng ngóng đi giày cao gót.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 12

    Mỗi ngày luyện tập đi giày cao gót xong, chắc chắn bạn cần phải chăm sóc tốt cho đôi chân, như vậy, khi đi giày cao gót hoặc ngay cả những lúc tập luyện cũng sẽ khiến bạn thoải mái hơn. Hãy tham khảo cách chăm sóc đôi chân tại: http://www.lamsao.com/cach-cham-soc-doi-chan-sau-1-ngay-di-giay-cao-got-p214a97667.html

  • 5

    Độ cao của gót giày phù hợp

    Bạn đã biết giày cao gót là biểu tượng gợi cảm của phụ nữ? Còn nhớ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của Tào Đình có câu: 'Khi một người phụ nữ chưa yêu giày cao gót, thì người phụ nữ đó chưa trưởng thành'.

    Nhưng đừng lo lắng, điều đó không có nghĩa là sự quyến rũ của bạn tỉ lệ thuận với độ cao của gót giày, nó chỉ có nghĩa là bạn nên sở hữu một vài đôi giày cao. Lưu ý chính thức ở đây về độ cao của gót giày là: đừng chọn giày gót quá cao hoặc quá nhỏ nếu bạn chưa thực sự đi đứng “lão luyện” với chúng.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 13

    Hãy bắt đầu với những đôi giày gót thấp, đến gót trung bình và cao dần lên, đó chính là cách người phụ nữ khôn ngoan biết kiểm soát đôi giày của mình.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 14

  • 6

    Chọn size giày chính xác

    Thực tế, có rất nhiều phụ nữ luôn chọn sai size giày của mình. Có phải đôi khi bạn thấy chân mình có thể đi vừa đến hai, thậm chí ba cỡ giày? Ngay khi vừa đặt chân vào những đôi giày thì đừng nên kết luận điều gì cả.

    Cũng đừng cố tình chọn những đôi giày hơi lỏng chân một chút với quan niệm 'giày thừa, dép thiếu' vì cho rằng như thế đi sẽ thoái mái hơn. Điều đó chỉ đúng với những đôi giày bệt chứ không thể áp dụng để chọn những đôi giày cao gót.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 15

    Hãy chắc chắn rằng bàn chân của bạn vừa vặn một cách thoải mái với đôi giày bạn chọn, bằng cách đó bạn sẽ không phải chịu đựng cái chân đau khi đang cố bước tự tin với giày cao gót.

    6 cách đi giày cao gót trông thật đẳng cấp và sang chảnh 16

    Sau khi tham khảo các cách đi giày cao gót để bạn trông thật sành điệu, chắc chắn bạn đã có cách đi giày cho mình và tự tin hơn khi bước ra đường với những đôi giày cao gót 12cm rồi. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thêm các cách đi giày cao gót chi tiết, cụ thể để mỗi khi sử dụng đôi giày cao gót được dễ dàng nhé. Mời bạn xem thêm: 5 lưu ý để đi giày cao gót thoải mái , tự tin và 6 điều thuộc lòng khi chọn và đi giày cao gót .

Nguồn tin: lamsao


 
 Từ khóa: lộp cộp, khom khom
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 183
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 180
 
  •   Hôm nay 33,431
  •   Tháng hiện tại 788,574
  •   Tổng lượt truy cập 128,406,813