Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì

Thứ hai - 09/09/2019 15:42
Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì

Dân trí Ngày 27/7/2019, nhóm các bạn trẻ thuộc dự Án The Blue Felicia Project đã thực hiện chuyến thiện nguyện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì với mong muốn mang những điều tốt đẹp đến cho những người già và em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm.

Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì 1

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Ba Vì chuyên tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị các bệnh thông thường cho các đối tượng:Người già cô đơn, người già tàn tật, trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, trẻ em bình thường bị bỏ rơi. Đến nơi này, các bạn trẻ không khỏi không xúc động trước hoàn cảnh của người già và trẻ em nơi đây. Do vậy, dự án với cái tên The Blue Felicia Project - Dự án Bông Cúc Xanh, dự án nhằm giúp đỡ, cung cấp thức ăn, tiện nghi cho những người vô gia cư tại thành phố Hà Nội. Ngoài ra, tổ chức hướng đến giúp đỡ những đối tượng chịu thiệt thòi, phân biệt đối xử, xây dựng sự gắn kết trong cộng đồng và thúc đẩy sự tiến bộ dựa trên thiện chí), là dự án giảng dạy và giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, tật nguyền tại cô nhi viện “Ba Vì....” “Felicia”, bắt nguồn từ tiếng Latin - “Felix”- nghĩa là hạnh phúc, Blue là màu xanh của hy vọng, màu của những đổi thay tốt đẹp. Không kiêu sa, lộng lẫy, Blue Felicia, hay còn gọi là Blue Marguerite, là loài cúc dại xanh mang vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc, trong sáng và ngây thơ tựa bóng hình trẻ em. Đặc biệt, loài hoa này mọc lên từ những bãi cát, bãi đá với điều kiện khắc nghiệt, tượng trưng cho hoàn cảnh cuộc sống của các em nhỏ tại cô nhi viện. Tuy vậy, những khó khăn, trở ngại không thể dập tan những hy vọng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các em.

Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì 2

Dự án bao gồm các thành viên nhiệt huyết là các học sinh từ các trường THPT của Hà Nội với các vai trò khác nhau: Nguyễn Bá Việt Cường - Chủ tịch dự án. Cường mang trong mình tính lãnh đạo “bẩm sinh” là người luôn có tiếng nói và chủ động trong công việc. Cậu bạn đã có kinh nghiệm làm trong các dự án cộng đồng ý nghĩa. (Hanoi Youth for Community Service- Founder, Chủ tịch); Phạm Linh Chi - Phó Chủ tịch dự án, Trưởng ban Tài chính. Linh Chi là cô bạn quyết đoán, sắc sảo với nhiều kinh nghiệm tổ chức, quản lý dự án. Cô bạn đầy chuyên nghiệp trong công việc và luôn nỗ lưc thúc đẩy, động viên các thành viên dự án. (Socialet Project -Founder, Chủ tịch..); Nguyễn Hoàng Minh -  Phó Chủ tịch dự án - Trưởng ban Nội Dung: Cậu bạn sáng tạo với nhiều ý tưởng, là người thiết kế nội dung hoạt động dự án; Trần Anh Quân - Trưởng ban Hậu cần: là cậu bạn chu toàn và cẩn thận, luôn biết tính toán hợp lí; Phạm Nguyễn Gia Khánh - Trưởng ban Đối Ngoại: Cậu bạn khéo léo và năng nổ với kĩ năng ngoại giao thuyết phục. Và các thành viên: Nguyễn Diệp Anh, Phạm Nguyên Hoàng Anh, Phạm Nguyên Minh Anh, Lê Trần Đức Tuấn, Lê Trần Minh Tuấn.

Cùng người Việt trẻ thực hiện dự án The Blue Felicia Project tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật - Ba Vì 3

Các thành viên dự án đã có 1 ngày hoạt động tại trung tâm, tiếp xúc và gần gũi với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cũng như người già cơ nhỡ không nơi nương tựa mang lại cho họ những cảm xúc thật khó quên. Chính những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt này đã giúp nâng cao tinh thần của các thành viên trong dự án, vượt qua những khó khăn và thử thách, hoàn thành nhiệm vụ của dự án một cách tốt đẹp. Các thành viên của dự án hi vọng trong tương lai sẽ thực hiện thêm được nhiều dự án mang tính xã hội và nhân văn như dự án The Blue Felicia Project, mang lại một chút niềm vui nho nhỏ cho những mảnh đời éo le và thiếu may mắn trong cuộc đời để họ có đủ niềm tin vươn lên vượt qua hoàn cảnh, thành người có ích cho xã hội.

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 143
 
  •   Hôm nay 12,641
  •   Tháng hiện tại 590,811
  •   Tổng lượt truy cập 128,209,050