Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng

Thứ bảy - 12/11/2016 10:00
Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng

Dân trí “Năm ngoái giá bán khoảng 160.000 đồng/kg, đến năm 2016, giá rớt xuống còn 80.000 đồng/kg, coi như tôi lỗ khoảng 200 triệu đồng. Nếu thương lái mua giá 100.000 đồng/kg thì mới huề vốn. Đối với những hộ nuôi cá bớp như chúng tôi, đây như là thảm họa môi trường vậy”, ông Nguyễn Duy Khánh (SN 1956, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).

Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng 1
31 lồng bè nuôi cá bớp tại cửa biển Sa Cần và chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển khu vực Bắc Trung Bộ.

Mùa vụ năm 2016, ông Khánh nuôi 2.000 con cá bớp, thời gian cá bớp còn nhỏ tốn tiền thức ăn khoảng 60 triệu đồng/tháng; từ thời gian trưởng thành đến lúc thu hoạch, chi phí thức ăn tăng lên khoảng 90 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông Khánh đã đầu tư mua cá giống với 25.000 đồng/con, đóng 2 bè cùng ngư lưới cụ khoảng 150 triệu đồng. Ước tính tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Ghi nhận đến ngày 11/11, thương lái ép giá ở mức khoảng 80.000 đồng/kg. Mỗi con cá bớp có trọng lượng khoảng 5-6kg, thời gian nuôi khoảng 10 tháng. Tính theo giá hiện nay, ông Khánh bị thua lỗ khoảng 200 triệu đồng.

Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng 2
Đoàn viên, thanh niên giúp người dân bán cá bớp.

Tương tự như ông Khánh, hộ ông Nguyễn Kim Đức (ngụ xã Bình Đông) nuôi 6.000 con cá bớp cũng lâm vào cảnh thua lỗ nặng. “Giờ này cá đã lớn quá rồi, thương lái lại ép giá thấp, nếu bán với giá 80.000 đồng/kg, năm nay tôi mất trắng hơn 600 triệu. Chưa năm nào lại đau đớn như vậy”, ông Nguyễn Kim Đức buồn bã nói.

Theo thống kê của UBND huyện Bình Sơn, địa phương có 31 lồng bè nuôi cá bớp (tương đương 31 hộ dân) và tập trung ở vùng biển Sa Cần thuộc xã Bình Đông. Mùa vụ năm 2016, sản lượng đạt khoảng 300 tấn cá bớp.

Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng 3
Điểm bán cá hỗ trợ với giá 85.000 đồng mỗi kg được lập gần vị trí nuôi cá bớp ở cửa biển Sa Cần, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn.
Giá cá bớp rớt thê thảm, người nuôi thua lỗ hàng trăm triệu đồng 4
Lãnh đạo huyện Bình Sơn trực tiếp đến vận động và mua cá cho người dân địa phương.

Về nguyên nhân giá cá bớp tuột dốc như trên, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết: “Những năm trước đây, khi chưa đến thời điểm thu hoạch, thương lái từ Tây Nguyên đến phía Nam và Bắc đã đăng ký mua với giá khoảng 160.000 đồng/kg, chiếm hơn 70% tổng sản lượng cá bớp ở đây. Vậy mà năm nay, không thấy thương lái nào ở đó liên lạc cả. Qua nắm bắt tình hình, nguyên nhân do xuất hiện cá bớp ở nơi khác đưa về bán với giá rẻ dưới 70.000 đồng/kg, một phần bị thương lái ép giá. Lý do quan trọng nhất, đó là người tiêu dùng ngại tiêu thụ cá nuôi ở vùng biển miền Trung bởi sự cố môi trường vừa qua”.

Tính đến ngày 11/11, UBND huyện Bình Sơn và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã góp phần “giải cứu” hàng ngàn kg cho 31 hộ nuôi cá bớp ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Giá mua hỗ trợ cho người dân với 85.000 đồng/kg.

Hồng Long

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Logo tài trơ
Tin xem nhiều nhất
Ô tô xe máy
2TEK
Teen
Ẩm thực
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 292
  •   Máy chủ tìm kiếm 40
  •   Khách viếng thăm 252
 
  •   Hôm nay 43,267
  •   Tháng hiện tại 1,104,875
  •   Tổng lượt truy cập 127,497,079
Doanh nghiệp
Life
Thiệp Handmade
Fashion
Music