GDP quý I có thể tăng 5,5-5,6%

Thứ tư - 25/03/2015 10:55
GDP quý I có thể tăng 5,5-5,6% GDP quý I có thể tăng 5,5-5,6%

Với kết quả quý I, lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự báo mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm nay có thể hoàn thành, thậm chí đạt 6,4% nếu thuận lợi.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Đào Quang Thu đưa ra tại buổi họp giao ban về tình hình sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm tổ chức sáng nay (25/3).

Theo đó, dù chưa có con số tăng trưởng GDP chính thức, song các thành viên Chính phủ đều đánh giá tình hình kinh tế quý I/2015 có nhiều điểm sáng hơn cùng kỳ năm ngoái với sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong kỳ tăng 9,1%, cao hơn nhiều so với mức 5,2% quý I/2014 và 5% của quý I/2013. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 10%, cao hơn mức cùng kỳ 5,1%.

GDP quý I có thể tăng 5,5-5,6% 1

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định tình hình kinh tế có xu hướng tốt lên. Ảnh: Anh Quân

"Kinh tế quý I tốt hơn cùng kỳ năm ngoái, có thể tăng trưởng 5,5-5,6%", Thứ trưởng Thu cho hay. Trước đó, theo số liệu Tổng cục Thống kê, GDP cả nước tăng 5,06% trong 3 tháng đầu năm 2014. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,2% của năm nay có thể đạt được, thậm chí nếu làm tốt còn có thể tăng tới 6,4%.

Đại diện Tổng cục Thống kê cũng thông tin số liệu GDP chính thức sẽ được công bố vào ngày mai, song nhìn tổng quan tình hình kinh tế có xu hướng tăng. "GDP quý I có thể tăng thấp hơn một chút so với quý IV năm ngoái, do tính chất mùa vụ, song nhìn chung thì tình hình kinh tế có sự gia tốc", vị này cho hay.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, quý I cả nước có 19.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 111.200 tỷ đồng, tăng gần 4% về số lượng và 14% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Số đơn vị hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong quý ước đạt 2.565, giảm 0,6% . Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải ngừng hoạt động là 16.175, tăng 14% so với cùng kỳ.

Nhập siêu trong quý ước trên 1,8 tỷ USD, bằng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước xuất siêu gần 2 tỷ USD nếu tính cả xuất khẩu dầu thô. Khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 3,8 tỷ USD.

Phương Linh

Nguồn tin: kinhdoanh.vnexpress.net


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 334
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 329
 
  •   Hôm nay 55,543
  •   Tháng hiện tại 1,047,126
  •   Tổng lượt truy cập 127,439,330