Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế

Thứ ba - 07/06/2016 13:50
Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế

Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng làm đế lót ly độc đáo và tinh tế thì cách làm này là một gợi ý hay đấy! Từ hoa khô và kính ép bạn có thể làm nên những chiếc đế lót ly tiện, đẹp, độc.

Nguyên liệu

Nếu bạn đã quá chán với những chiếc đế lót ly từ vải thì hãy thử cách làm đế lót ly từ hoa khô và kính ép độc đáo này. 

Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng thực tế cách làm lại vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho những bông hoa khô vào kính ép là hoàn thành này. Tuy nhiên, để sản phẩm đẹp như ý, hãy theo dõi những bước làm chi tiết của chúng tôi trong bài nhé!

Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 1

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để thực hiện cách làm đế lót ly từ hoa khô

Để có những chiếc đế lót ly tinh tế thì việc chuẩn bị nguyên liệu là bước không thể thiếu:

- 8 tấm kính vuông cạnh 10cm.

- Keo dán E6000.

- Hoa khô các loại khác màu.

- Băng dính đồng rộng 0,6cm.

 
  • 1

    Đầu tiên để thực hiện cách làm đế lót ly từ hoa khô bạn lấy các tấm kính về rồi lau sạch và đặt 4 tấm kính lên mặt phẳng như trong hình.

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 2

    Lau sạch tấm kính và đặt lên mặt phẳng như trong hình
  • 2

    Tiếp theo, bạn xếp hoa khô lên 1 tấm kính theo những ý tưởng và cách sắp xếp riêng. 

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 3 

    Bạn xếp hoa khô lên tấm kính
  • 3

    Sau khi sắp xếp xong, bạn dùng keo dán E6000 để cố định các bông hoa lên trên mặt kính.

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 4

    Dùng keo dán cố định các bông hoa lên kính
  • 4

    Bước này, bạn đặt tấm kính thứ hai lên trên tấm kính thứ nhất, chú ý canh sao cho các mép kính trùng nhau, hoa khô nằm giữa hai tấm kính.

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 5

    Đặt miếng kính thứ 2 lên miếng kính thứ nhất
  • 5

    Cắt băng dính đồng thành một đoạn dài 41cm, cẩn thận đặt hai tấm kính vào giữa tấm băng dính, dán đoạn băng dính bao quanh viền của hai tấm kính.

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 6

    Bạn dùng băng dính dán xung quanh viền tấm kính
  • 6

    Bạn dán xong thì gập mép băng dính hai bên lên mặt kính. Chú ý: để miếng băng dính hai mặt được thẳng đẹp, bạn cần dán thật đều tay. Các tấm kính còn lại bạn dán tương tự nhé!

    Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 7

    Gập mép băng dính lên và hoàn thành chiếc đế lót ly  handmade 
Thành phẩm

Một bộ đế lót ly siêu dễ thương đã hoàn thành rồi đấy! Giờ thì những bông hoa khô đang nằm "ngoan ngoãn" trong kính mà thoải mái khoe sắc rồi. Ưu điểm của những chiếc đế lót ly này là có nhiều công dụng. Bạn còn có thể biến chúng thành bức tranh treo tường hay để dưới bàn cũng thành điểm trang trí rất đẹp đấy!

Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 8

Những chiếc đế lót ly xinh xắn

Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 9

Dùng đế lót ly hoa khô này làm cho bữa tiệc gia đình bạn vui vẻ hơn

Bộ đế lót ly  này chắc chắn sẽ được những vị khách đến chơi nhà trầm trồ khen ngợi cho coi. Vì vậy, bạn cần để chúng luôn luôn sáng bóng bằng cách lau chùi thường xuyên nhé!

>> Lưu ý: nên lau trên dưới mặt kính, không nên cho cả đế lót ly xuống vòi, nước sẽ bị thấm vào hoa khô là "hỏng bét" đấy!

Rảnh rỗi học cách làm đế lót ly từ hoa khô cho tinh tế 10

Chúng còn có thể làm tranh trang trí nhà

Chúc các bạn thành công với cách làm đế lót ly từ hoa khô tinh tế này!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 153
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 151
 
  •   Hôm nay 7,180
  •   Tháng hiện tại 1,068,788
  •   Tổng lượt truy cập 127,460,992