Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm

Thứ hai - 13/10/2014 16:51
Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm

Khi phụ nữ bước vào tuổi U50, từ việc lựa chọn dụng cụ cho đến cách trang điểm đều phải lưu tâm.

Trang điểm là cách làm đẹp phổ biến cho hầu hết các phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nhưng do đặc điểm của mỗi thời kỳ khác nhau, đòi hỏi phải có những kỹ thuật trang điểm tương ứng với có thể đem lại vẻ đẹp tự nhiên.

Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm 1

Châu Hải My U50 vẫn xinh đẹp (ảnh minh họa)

Đối với người phụ nữ đã bước vào ngưỡng U50, da không đều màu và những nếp nhăn là điều không thể tránh khỏi. Điểm quan trọng trong trang điểm là phải thể hiện được vẻ đẹp tự nhiên, che bớt những dấu vết của thời gian trên khuôn mặt.

Dưới đây là một số điều lưu ý giúp những người phụ nữ bước vào lứa tuổi U50 luôn có được vẻ đẹp vượt thời gian.

1. Lựa chọn dụng cụ trang điểm phù hợp

Bước đầu tiên là loại bỏ các loại bụi bẩn và tế bào chết trên da. Việc làm này đối với người phụ nữ đã có tuổi thì độ ẩm cũng như tính linh hoạt của làn da đã kém đi nhiều. Nếu sử dụng những loại mỹ phẩm tẩy rửa sẽ không phù hợp sẽ dễ gây sự kích ứng khó khắc phục.

Tốt nhất là dùng một miếng bọt biển tự nhiên để làm sạch khuôn mặt trước khi bước vào trang điểm mà không phải lo lắng nhiều đến sự tác động tiêu cực của các loại hóa chất.

Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm 2

Sử dụng miếng bọt biển tự nhiên loại bỏ vết bẩn trước khi trang điểm

2. Chọn kem nền phù hợp

Phụ nữ U50, làn da không còn được sự tươi trẻ, sáng hồng như thời con gái. Vậy khi đánh kem nền cần phải chọn cho mình màu sắc tối hơn so với màu da hiện tại. Sự tương phản của màu tối giúp chủ nhân che đi những vết nhăn trên khuôn mặt.

Đồng thời, để tránh sự khô da do sự tác động của kem nền tạo ra, nên trộn cùng một chút kem dưỡng ẩm. Điểm lưu ý là sử dụng kem nền tảng chỉ nên đánh một lớp mỏng.

3. Không nên dùng phấn bột

Nếu là người phụ nữ đang ở tuổi thanh xuân, một lớp bột nền sẽ khiến khuôn mặt ráo, sáng mịn hoăn

Nhưng với phụ nữ đã là U50, độ ẩm của làn da kém đi nhiều. Việc sử dụng bột phấn làm nền sẽ khiến cho làn da càng trở nên khô hơn và thiếu đi sức sống.

Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm 3

Phấn bột dễ làm khô da

4. Chọn màu son môi phù hợp

Màu son môi cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công trong các bước trang điểm.

Với tuổi này, chỉ nên sử dụng màu son môi có màu tối như đỏ trầm hoặc sáng nhẹ như hồng đào nhạt. Chú ý trước khi sử dụng son thì đừng quên sử dụng kem dưỡng môi để duy trì độ ẩm.

5. Kẻ mắt

Không nên dùng những màu sắc như xanh, đen hay xám. Chúng sẽ tạo cảm giác cho người đối diện là bạn trông già hơn với hiện tại.

Để thể hiện nét đẹp tương xứng, phụ nữ lứa tuổi này nên sử dụng bóng mắt với một chút nhũ nhẹ. Màu nâu đồng rất hợp với vẻ đẹp nhã nhặn của phụ nữ trung niên.

Phụ nữ U50 xinh đẹp rạng ngời nhờ biết trang điểm 4

Chọn màu bóng mắt màu nâu và kẻ mắt lung linh làm cho đôi mắt đẹp hơn

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: nhã nhặn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 234
 
  •   Hôm nay 29,147
  •   Tháng hiện tại 1,090,755
  •   Tổng lượt truy cập 127,482,959