Đại dương "hứng bom nguyên tử mỗi giây"

Thứ tư - 16/01/2019 08:32
Đại dương "hứng bom nguyên tử mỗi giây" Đại dương "hứng bom nguyên tử mỗi giây"

Các đại dương trên thế giới phải hấp thụ lượng nhiệt lớn, khiến mực nước biển ngày càng dâng cao cũng như kéo theo bão tố dày đặc và bất thường hơn.

Các đại dương trên thế giới phải hấp thụ lượng nhiệt lớn, khiến mực nước biển ngày càng dâng cao cũng như kéo theo bão tố dày đặc và bất thường hơn.

Đại dương "hứng bom nguyên tử mỗi giây" 1
Thiết bị ghi nhận dữ liệu được thả xuống biển trong dự án nghiên cứu của Đại học Oxford.

Tờ The Guardian dẫn nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia Đại học Oxford (Anh) cho thấy tình trạng phát thải khí nhà kính đang khiến các đại dương trên thế giới phải hấp thụ lượng nhiệt tương đương một quả bom nguyên tử ném xuống mỗi giây.

“Chúng ta đang tống quá nhiều nhiệt lượng vào hệ thống khí hậu toàn cầu và phần lớn là vào đại dương”, Giáo sư Laure Zanna, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cảnh báo. Tình trạng này khiến mực nước biển ngày càng dâng cao cũng như kéo theo bão tố dày đặc và bất thường hơn.

Xét trên bình diện toàn cầu, ước tính của nhóm chuyên gia cho thấy mức tăng nhiệt độ trung bình trong 150 năm qua khiến Trái đất hứng chịu nhiệt lượng gấp từ 3 - 6 lần sức nóng của quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống TP.Hiroshima của Nhật Bản vào tháng 8/1945.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 161
  •   Máy chủ tìm kiếm 59
  •   Khách viếng thăm 102
 
  •   Hôm nay 24,022
  •   Tháng hiện tại 636,923
  •   Tổng lượt truy cập 128,255,162