Bắt được cá mập có túi thứ hai sau 36 năm

Thứ hai - 27/04/2015 12:14
Bắt được cá mập có túi thứ hai sau 36 năm Bắt được cá mập có túi thứ hai sau 36 năm

Một con c

Một con cá nhỏ thuộc loài cá mập có túi được phát hiện ở Mỹ, lần đầu tiên và cũng là lần gần đây nhất bắt được một cá thể loại này là cách đây 36 năm.

  • Trứng cá mập cũng biết phát hiện kẻ thù
  • Thêm một loài cá mập được tìm thấy trong tự nhiên

Phát hiện cá mập có túi sau 36 năm

Các chuyên gia thuộc phòng thí nghiệm của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) tìm thấy con cá mập dưới biển sâu, cách bờ biển bang Louisiana khoảng 300 km khi đang nghiên cứu cá nhà táng.

Bắt được cá mập có túi thứ hai sau 36 năm 1
Con cá mập có túi được phát hiện ở Mỹ. (Ảnh: Tulane University)

Theo IBTimes, cá thể này dài 14 cm và là một con đực mới chào đời. Chuyên gia Mark Grace của NOAA nhận thấy nó có một vết thương chưa lành.

Nghiên cứu mẫu mô, Mark cùng các cộng sự xác định con cá mập thuộc chi Mollisguama, đặc điểm nổi bật của nó là bộ phận túi nhỏ phía trên vây ngực. Tuy nhiên, họ chưa rõ chức năng của chiếc túi này là gì.

Giới nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện một con cá mập túi cách đây 36 năm, ở vùng biển ngoài khơi Peru.

 

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 96
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 94
 
  •   Hôm nay 20,415
  •   Tháng hiện tại 598,585
  •   Tổng lượt truy cập 128,216,824