Nhật Bản phát triển hệ thống dự báo ngập do mưa

Thứ ba - 21/05/2019 09:23
Nhật Bản phát triển hệ thống dự báo ngập do mưa Nhật Bản phát triển hệ thống dự báo ngập do mưa

Hệ thống mới này có thể tính mức độ ngập lụt do các trận mưa lớn gây ra tại 23 quận ở Tokyo, giúp chính quyền thành phố triển khai các biện pháp cụ thể hơn để ngăn chặn tình trạng ngập lụt.

Hệ thống mới này có thể tính mức độ ngập lụt do các trận mưa lớn gây ra tại 23 quận ở Tokyo, giúp chính quyền thành phố triển khai các biện pháp cụ thể hơn để ngăn chặn tình trạng ngập lụt.

Ngày 20/5, các nhà khoa học Nhật Bản thông báo đã phát triển một hệ thống mới, có thể ước lượng tình trạng ngập lụt khi mưa đang trút xuống tại khu vực đô thị ở thủ đô Tokyo.

Nhật Bản phát triển hệ thống dự báo ngập do mưa 1
Một khu vực ở Oyama, Tochigi, bắc Tokyo trong một đợt ngập - (Ảnh: AFP).

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Waseda, Đại học Tokyo và các trường khác đã phát triển hệ thống có thể tính mức độ ngập lụt do các trận mưa lớn gây ra tại 23 quận ở Tokyo. Họ đã lập một chương trình dự báo lượng nước tại các khu vực đô thị, trong đó có tính tới mật độ các tòa nhà, các dòng sông và cống thoát nước. 

Bằng cách sử dụng dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và các cơ quan khác, hệ thống này có thể phân tích mức độ thiệt hại do tình trạng ngập lụt từ các trận mưa lớn và bão gây ra.

Mức độ ngập lụt dự báo được nhận diện bằng màu sắc trên bản đồ. Ví dụ, màu đỏ tượng trưng cho mực nước từ 80cm trở lên, màu cam từ 40-80cm và màu xanh từ 20-40cm nước. Ngoài ra, hệ thống này cũng có thể hiển thị những dự báo cứ khoảng 5 phút đến 20 phút/lần.

Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng ngập lụt tại khu vực đô thị trước đây được ước lượng chủ yếu từ những đám mây báo hiệu cơn mưa. Tuy nhiên, hệ thống mới có thể đánh giá tình hình ngập lụt một cách chi tiết hơn nhờ sử dụng nhiều dữ liệu dựa trên thực địa, từ đó giúp chính quyền thành phố triển khai các biện pháp cụ thể hơn để ngăn chặn tình trạng ngập lụt.

Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được đưa vào hoạt động trước khi Thế vận hội mùa Hè tại Tokyo bắt đầu vào tháng 7/2020.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 143
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 139
 
  •   Hôm nay 27,363
  •   Tháng hiện tại 640,264
  •   Tổng lượt truy cập 128,258,503