Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ

Thứ tư - 05/11/2014 21:58
Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ

Vậy là chúng ta đã ở ngày cuối cùng của năm 2013 rồi, chúng tôi sẽ mách bạn một vài món ăn đẹp mắt và cầu kì cho bữa cơm cuối cùng của năm cũ. Hãy bắt đầu với món tôm hấp bí ngô bạn nhé.

Nguyên liệu

-   6 con tôm tươi cỡ lớn
-   2 quả bí ngô non, cỡ nhỏ
-   1 quả trứng
-   2,5 gram muối
-   5 ml rượu nấu ăn
-   Một ít gừng
-   Một chút nước tương

Cách nấu

  • 1

    Rửa sạch các nguyên liệu. Tôm bóc vỏ, đặt vào bát trộn, thêm muối, rượu nấu ăn và gừng băm nhỏ ướp trong khoảng 10 phút.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 1

  • 2

    Đập trứng, đánh tan lòng trắng và lòng đỏ. Với bí ngô, dùng dao sắc cắt bỏ phần đầu quả.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 2

  • 3

    Dùng muỗng nhỏ nạo sạch phần ruột bí ngô.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 3

  • 4

    Đổ trứng vào lòng bí ngô, đặt 3 con tôm vào mỗi quả rồi đem hấp cách thủy khoảng 20 phút là chín.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 4

  • 5

    Và đây là thành phẩm của chúng ta, vừa đẹp mắt lại vừa rất ngon miệng nữa đấy.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 5


    Để giữ nguyên hương vị tự nhiên của bí ngô và món hấp nên gia vị chỉ dùng trong khâu ướp tôm, bạn đừng quên nhé.

    Tôm hấp bí ngô đẹp mắt chào năm cũ 6


    Chúc các bạn bữa cơm cuối năm ấm cúng bên gia đình.

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 98
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 94
 
  •   Hôm nay 24,824
  •   Tháng hiện tại 743,396
  •   Tổng lượt truy cập 128,361,635