Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi

Thứ năm - 12/04/2018 13:55
Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi

Đậu phụ chiên xù vốn không còn xa lạ với nhiều người, nhưng với cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, đảm bảo món đậu của bạn vừa giòn, vừa ngon mà cực hấp dẫn.

Đậu phụ chiên xù không chỉ dùng trong mâm cơm hàng ngày mà nó còn là món ăn khai vị quen thuộc trong các bữa tiệc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách làm đậu phụ chiên xù vừa giòn vừa ngon đâu nhé!

Với công thức làm đậu phụ chiên xù kiểu mới mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, đảm bảo bạn sẽ có món ăn với hương vị thơm giòn vừa quen thuộc nhưng cũng rất lạ miệng.

Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 1
Món đậu phụ chiên xù kiểu mới rất ngon và lạ miệng

Nguyên liệu

- 300g đậu phụ (bạn có thể mua ngoài chợ hoặc tự làm theo công thức:  cách làm đậu phụ tại nhà siêu dễ )

- 3 quả trứng (1 quả trứng + 2 lòng đỏ)

- 5g vừng đen

- 30g bột mì

- Bột chiên xù

- Dầu ăn

Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 2

Nguyên liệu cho món đậu phụ chiên xù

Cách làm đậu phụ chiên xù

  • 1

    Bước đầu tiên, bạn đổ bột chiên xù ra đĩa rồi đổ vừng đen lên trên và trộn đều 2 nguyên liệu này với nhau.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 3

    Trộn vừng đen với bột chiên xù
  • 2

    Bước tiếp theo, đập 1 quả trứng vào bát. Còn 2 quả trứng kia bạn chỉ lấy lòng đỏ rồi trộn đều chúng với nhau.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 4

    Đánh đều trứng
  • 3

    Bây giờ, bạn rửa đậu phụ qua nước sạch rồi cắt chúng thành các thanh dài khoảng 7 - 10cm như hình.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 5

    Cắt đậu phụ thành thanh dài
  • 4

    Bước tiếp theo, bạn đổ bột mì ra một chiếc đĩa khác rồi lăn đậu phụ cho bột mì bám đều. Sau đó nhúng đậu qua bát trứng rồi lăn đậu phụ qua đĩa có bột chiên xù và vừng đen.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 6

    Lăn đậu phụ qua bột mì rồi nhúng qua trứng rồi lăn qua bột chiên xù
  • 5

    Bây giờ, bạn cho dầu ăn vào chảo sao cho khi chiên dầu ngập miếng đậu và bật bếp khoảng 180 độ C. Khi thấy dầu sôi, bạn thả đậu phụ vào chiên ở mức lửa vừa đến khi thấy các mặt đậu phụ có màu vàng đẹp mắt là được.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 7

    Bước tiếp theo của cách làm đậu phụ chiên xù là cho vào chảo chiên vàng
  • 6

    Giờ thì bạn chỉ cần gắp miếng đậu ra đĩa có lót giấy thấm dầu và mời cả nhà thưởng thức thôi nào.

    Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 8

    Vớt đậu ra đĩa có giấy thấm dầu

Thành phẩm

Đậu phụ chiên xù không còn quá xa lạ trong các bữa ăn gia đình, nhưng chiên đậu phụ theo kiểu mới này thì không có nhiều người biết đâu nhé. Từng miếng đậu phụ vàng ươm với lớp vỏ bên ngoài giòn tan kết hợp với lớp vừng đen béo béo, thơm thơm, còn lớp ruột thì mềm mại béo ngậy cực kỳ hấp dẫn.

Đậu phụ chiên xù làm theo cách này vừa ngon vừa đơn giản phải không nào? Bạn ăn nóng và chấm cùng sốt mayonnaise hoặc tương ớt hay tương cà đều rất ngon. Đây là một trong các món ngon từ đậu phụ mà bạn có thể làm khi trời mát hoặc khi nhà có bữa tiệc nhẹ đấy nhé!

Cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới thơm ngon nức mũi 9

Chúc bạn thực hiện thành công cách làm đậu phụ chiên xù kiểu mới này!

Xem thêm:

Cách làm đậu phụ chiên trứng cút giòn ngon, béo ngậy bữa trưa

Cách làm đậu hũ chiên trứng đơn giản mà ngon cơm

Cách làm đậu phụ sốt cà chua ngon cơm, dân dã

Nguồn tin: www.lamsao.com


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 196
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 194
 
  •   Hôm nay 31,656
  •   Tháng hiện tại 1,093,264
  •   Tổng lượt truy cập 127,485,468