Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan

Chủ nhật - 15/04/2018 13:00
Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan

Cách làm cơm cuộn chay vừa ngon lại vừa dễ. Chỉ vài phút thôi là bạn đã có ngay món ăn vàng ươm, hấp dẫn để đón lễ Vu Lan rồi. Cùng học cách làm cơm cuộn chay theo công thức dưới đây nhé.

Nếu như bạn đã được thưởng thức món cơm cuộn rong biển nổi tiếng của Hàn Quốc thì trong tháng ăn chay sắp tới, hãy cùng chúng tôi học cách làm cơm cuộn chay cực hấp dẫn chiêu đãi cả nhà nhé.

Nguyên liệu

Gạo tẻ: 1 bát
Cà rốt: nửa củ
Nấm hương: 10g
Măng: 30g
Đậu cô ve đã luộc chín
Phù trúc cắt miêng cõ 20x30cm
Trứng: 1 quả
Bột chien xù
Dầu mè: 1,5 thìa cà phê, muối 1 thìa cà phê, hạt tiêu trắng 12 thìa cà phê.
Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị thêm giấy bạc để bọc ở ngoài nhé.

Cách làm cơm cuộn chay

  • 1

    Nấm hương bạn đem ngâm vào nước ấm khoảng 30 phút cho nở ra. Đem nấm nấm hương, cà rốt, măng đi sơ chế rồi thái hạt lựu. Sau đó, bạn đặt một chiếc chảo lên bếp, đun cho khô rồi thêm khoảng 2 thìa dầu ăn, đổ măng, nấm và cả rốt vào xào sơ qua, nêm nếm gia vị cho đậm đà rồi tắt bếp.

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 1
    Cắt măng, nấm, cà rốt thành hình hạt lựu nhỏ.
  • 2

    Cho cơm vào nồi nấu như bình thường. Sau đó, xới cơm ra một chiếc bất lớn, thêm khoảng 1,5 thìa cà phê dầu mè, 1 thìa cà phê muối trắng, thêm nửa thìa cà phê hạt tiêu trắng vào trộn dều lên. Sau đó, bạn cho cà rốt, măng và nấm vào trộn đều với cơm.

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 2
    Tiếp tục trộn đều cơm với nấm, cà rốt... với nhau.
  • 3

    Bạn đập 1 quả trứng vào bát, đánh tan. Sau đó trải phù trúc lên mặt thớt, dùng cọ nhúng vào trứng rồi phết một lớp mỏng lên phù trúc. Sau đó dùng thìa múc cơm vào giữa tấm phù trúc, dàn thành một lớp mỏng khoảng 0,5cm, bạn nhớ chừa lại khoảng 5 cm phù trúc ở mép ngoài để khi cuốn dễ dàng hơn nhé. Sau đó, bạn đặt khoảng 3 cọng đậu cô ve đã luộc chín ở vị trí khoảng 1/3 của cuộn cơm.

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 3
    Quết một lớp trứng mỏng lên tấm phù trúc để tạo độ dính cao.
  • 4

    Nhẹ nhàng nhấc mép phù trúc rồi cuốn lại giống như gói nem. Bạn cuốn vừa tay, không lỏng cũng không quá chặt. Đến đoạn cuối của phù trúc mà bạn để thừa lại 5cm ở bước trước thì dùng cọ phết một lớp trứng mỏng lên để cố định mép cuốn rồi mới cuộn lại. Cuối cùng, bạn phết một lớp trứng mỏng lên khắp cuộn cơm.

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 4
    Cách làm cơm cuộn cũng giống như cách cuốn nem thông thường nhé.
  • 5

    Tiếp theo, bạn lăn cuộn cơm qua một lớp bột chiên xù, để bột bám dính tốt thì bạn nên bóp vụn bột trước khi lăn cuộn cơm nhé. Sau đó, bạn đặt cuộn cơm vào giữa tấm giấy bạc đã chuẩn bị từ trước đó và gói kín lại. 

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 5
    Cách làm cơm cuộn chay

    Bạn làm nóng lò nướng trước khoảng 15 phút ở 180 độ, sau đó đặt cơm vào trong, nướng trong 12 phút. 

  • 6

    Khi cuộn cơm chín, bạn lấy ra, cắt thành từng khoanh dày 1,5cm và bày ra đĩa.

    Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 6
    Bày cơm cuộn chay ra đĩa

Trong những bữa cơm chay thì cơm cuộn chay nướng giòn thực sự là một món ăn ngon đáng để thử. Từng cuộn cơm với lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm, vị dẻo thơm của gạo, vị ngọt của rau củ khiến cho món cơm thường ngày trở nên hấp dẫn hơn. Cơm cuộn chay chiên giòn mà chấm cùng tương ớt tự làm hoặc tương cà thì ngon tuyêt. Riêng phần nhân rau củ bên trong bạn có thể thay đổi cho hợp khẩu vị, chẳng hạn như dùng măng tây hay su su.

Cách làm cơm cuộn chay ngon tuyệt cho ngày lễ Vu Lan 7
Cơm cuộn chay

Ngoài cách làm cơm cuộn chay cho ngày lễ Vu Lan trên đây, bạn có thể tham khảo cách làm các món chay ngon Rằm tháng 7  hoặc các món nhất định phải có trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7  nếu muốn làm mâm cỗ mặn cho Rằm tháng 7 nhé!

Nguồn tin: www.lamsao.com


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 197
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 195
 
  •   Hôm nay 16,704
  •   Tháng hiện tại 1,078,312
  •   Tổng lượt truy cập 127,470,516