Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội

Thứ tư - 05/11/2014 20:49
Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội

Hà Nội không chỉ cuốn hút du khách ở một vẻ đẹp cổ kính, lịch sử mà không kém phần hiện đại; Hà Nội còn làm du khách ngẩn ngơ đối với những đồ ăn vặt đường phố với giá cực rẻ chỉ dưới 10.000 đồng. Thử khám phá nhé!

  • 1

    Nước mía

    Đi du lịch Hà Nội vào mùa hè, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì đồ uống giải khát vỉa hè nhiều nước mía đến vậy. Người Hà Nội thích nước mía bởi nước mía được ép tươi từ cây mía có vị ngọt lịm, mát lạnh. Thêm vài lát chanh tươi hoặc dứa để ép cùng thì nước mía còn thơm hơn nữa. Nước mía được bán ở hầu khắp các tuyến phố Hà Nội với giá từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ cốc.

    Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội 1

  • 2

    Thịt xiên nướng

    Thử tưởng tượng xem dù trời có nóng bức hay đông lạnh, bạn được cầm trên tay que thịt xiên nướng đang tỏa mùi thơm phức, ăn kèm với tương ớt thì ngon thế nào. Thịt xiên nướng được chế biến từ thịt lợn đã được ướp gia vị hoàn chỉnh với riềng nghệ xay, mè rang, sả ớt để nướng. Chỉ cần từ 6.000 đồng tới 10.000 đồng là bạn đã có một xiên thịt ngọt ngào, thơm nức. Thịt xiên có thể ăn kèm bánh mì nướng, bánh mì nướng mật ong.

    Nếu kẹp 1 chiếc bánh mì với 2 xiên thịt nướng thì có giá khoảng 12 - 15.000 chiếc bánh mì nhé!

    Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội 2

  • 3

    Tào phớ

    Mùa hè, ngoài nước mía, người Hà Nội còn mê mẩn món tào phớ. Chỉ cần từ 6.000 đồng tới 10.000 đồng bạn có ngay món tào phớ mát lạnh, thơm hương nước cốt dừa và những viên thạch sương xáo, trân châu hấp dẫn. Trưa nắng, ngồi ăn tào phớ dưới một gốc cây to trên đường phố, cảm nhận sức sống của thủ đô thật thú vị.

    Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội 3

  • 4

    Bò bía ngọt

    Nếu như nổi tiếng ở Sài Gòn là bò bía mặn, thì Hà Nội lại chuộng món bò bía ngọt hơn. Bạn dễ dàng bắt gặp các xe bán bò bía ngọt ở quanh các trường ĐH, Cao đẳng hay THPT, THCS hay Tiểu học ở Hà Nội. Đây là món quà vặt mà học sinh Hà Nội rất thích. Mỗi miếng bò bía ngọt được bán với giá 5000 đồng/ chiếc với các thanh đường giòn, bánh cuốn ngoài và dừa tươi nạo nhỏ. Thật sự hấp dẫn!

    Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội 4

  • 5

    Caramen

    Giới trẻ Hà Nội ngoài các món ăn vặt trên còn rất thích món caramen. Caramen hiện nay có rất nhiều biến tấu hấp dẫn như caramen chocolate, caramen trà xanh với giá cao hơn, nhưng caramen truyền thống thì chỉ tầm 6.000 - 8.000 đồng/ hộp mà thôi. Ăn miếng caramen mịn mượt, mát lạnh trong những ngày nóng thì quả thật tuyệt vời.

    Những món ăn vặt cực rẻ dưới 10.000 đồng ở Hà Nội 5

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 238
 
  •   Hôm nay 22,542
  •   Tháng hiện tại 1,084,150
  •   Tổng lượt truy cập 127,476,354