Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Mỹ: Khói bao trùm ga tàu điện ngầm Washington, 1 người chết

Mỹ: Khói bao trùm ga tàu điện ngầm Washington, 1 người chết
Dân trí Một nữ hành khách đã thiệt mạng, 2 người trong tình trạng nguy kịch và hàng trăm người khác được sơ tán vào chiều ngày 12/1 sau khi khói bao trùm toàn bộ nhà ga tàu điện ngầm L'Enfant Plaza, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Washington, Mỹ.

Mỹ: Khói bao trùm ga tàu điện ngầm Washington, 1 người chết 1
Khói tràn ngập ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Washington Post)

Tờ Washington Post đưa tin vào khoảng 15h chiều 12/1 (giờ địa phương), khói tràn ngập nhà ga L'Enfant Plaza, ở phía Tây Nam khu dân cư Federal Center, tại trung tâm thủ đô Washington.

Vào khoảng 15h20, một con tàu Yellow Line đang hướng đến Virginia đã ở rất gần nhà ga L'Enfant Plaza vào thời điểm thông báo khói bao phủ nhà ga.

Richard Sarles, lãnh đạo của ga tàu điện ngầm gặp sự cố cho hay: “Một người phụ nữ trên con tàu này đã không qua khỏi. Tôi rất tiếc phải thông báo điều này”.
 
Mỹ: Khói bao trùm ga tàu điện ngầm Washington, 1 người chết 2
Các hành khách lấy tay bịt miệng khi khói tràn ngập tàu điện ngầm. (Ảnh: Washington Post)
 
Một nhân chứng kể lại với tờ báo NBC Washington rằng "Bên trong đường hầm tràn ngập khói. Chúng tôi không nhìn thấy gì vì tầm nhìn rất hạn chế. Hiện giờ tôi vẫn cảm thấy khói đang nghẹn trong cổ và lồng ngực mình. Mọi người cố gắng cúi thấp người sát mặt đất để hít được nhiều ô-xy hơn".

Khoảng hơn 200 người trên tàu và trong sân ga đã được sơ tán. Khói dày đặc khiến giới chức phải tạm đình chỉ hoạt động của một số tuyến tàu điện ngầm. Hiện ga điện ngầm đã khởi động các quạt gió đường hầm để thông khí cho đoạn đường hầm bị khói phủ kín.
 
Trang NBC Washington dẫn lời cảnh sát ga điện ngầm cho biết việc sơ tán đã hoàn thành trước 17h ngày 12/1.

Giới chức vẫn đang điều tra nguyên nhân sự cố, tìm nguyên nhân gây ra khói. Các lính cứu hỏa không phát hiện lửa ở hiện trường. Tuy nhiên lãnh đạo ga điện ngầm cho hay vấn đề nằm ở đường hầm chứ không nằm ở các con tàu tại ga này.
 
Xem video:


Theo Washington Post, 84 người được đưa đến các bệnh viện sau sự cố. Báo này dẫn thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hỏa cho hay 6 người bị thương trong vụ việc, trong đó có 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. 
 
Trong lúc tiến hành sơ tán, một lính cứu hỏa đã bị thương và được chuyển về bệnh viện gần đó.
 
Thoa Phạm
Theo Washington Post

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí