Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Ánh Viên xếp thứ 6/8 nội dung 200m hỗn hợp tại World Cup 2016

Ánh Viên xếp thứ 6/8 nội dung 200m hỗn hợp tại World Cup 2016
Dân trí Trước các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới, Ánh Viên đã không thể gây bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên tại World Cup bơi lội, diễn ra tại Nhật Bản.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Ánh Viên ở FINA World Cup 2016 diễn ra ở Nhật Bản, cô tham gia 3 nội dung là 200m bơi ngửa, 200m tự do và 200m hỗn hợp. Ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp nữ, kình ngư của chúng ta đã cán đích ở vị trí thứ 8 với thành tích 2 phút 11 giây 28, dành được 799 điểm – vừa đủ để lọt vào chung kết. Người về nhất ở nội dung này là Hosszu Katinka với thành tích 2 phút 07 giây 27, hơn kình ngư người Cần Thơ đến 4 giây.

Ở nội dung 200m bơi ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ cán đích với thời gian 2 phút 08 giây 07, đứng thứ 15. Ở nội dung 200m tự do, Nguyễn Ánh Viên cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 với thành tích 1phút 58 giây 28.

Bước vào chung kết, Ánh Viên thi đấu cùng 7 đối thủ đều rất mạnh, trong đó đáng chú ý nhất là Hosszu Katinka – người được gọi với cái tên “Quý bà thép”.

Đúng như đự đoán, chính Hosszu Katinka đã giành HCV với thành tích 2 phút 04 giây 56, trong khi Ánh Viên về đích ở vị trí thứ 6, đạt thành tích 2 phút 09 giây 39.

Đây là lần thứ hai Ánh Viên được góp mặt ở giải thuộc FINA World Cup. Năm 2015, cô đăng ký hai chặng và đã thi đấu khá thành công. Cụ thể tại Kazan (Nga), kình ngư của Việt Nam giành vị trí thứ hai nội dung 400m hỗn hợp (4 phút 40 giây 79) và thứ ba cự ly 200m hỗn hợp (2 phút 12 giây 33). Sau đó, ở Paris (Pháp) cô về thứ tư nội dung 200m hỗn hợp và thứ ba cự ly 400m hỗn hợp.

Giải bơi lội FINA World Cup 2016 là một chuỗi sự kiện diễn ra ở 9 thành phố khác nhau tại châu Âu và châu Á, lần lượt là Paris (Pháp), Berlin (Đức), Moscow (Nga), Bắc Kinh (Trung Quốc), Dubai (UAE), Doha (Qatar), Singapore, Tokyo (Nhật Bản) và Hong Kong (Trung Quốc). Giải bắt đầu từ cuối tháng 8 và kéo dài đến hết tháng 10, mỗi giải diễn ra trong 2 ngày.

An An

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí