Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


TQ phản đối HQ, Nhật Bản có vũ khí hạt nhân

TQ phản đối HQ, Nhật Bản có vũ khí hạt nhân
Việc phổ biến vũ khí hạt nhân chỉ khiến khu vực thêm bất ổn, theo Trung Quốc.

Lí do Nhật Bản "bất lực" nhìn tên lửa Triều Tiên bay qua

HQ lập tức phóng tên lửa đe Triều Tiên, sẵn sàng chiến tranh

Triều Tiên bắn tên lửa bay xa chưa từng thấy qua Nhật Bản

TQ phản đối HQ, Nhật Bản có vũ khí hạt nhân 1

Trung Quốc không đồng ý có vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh minh họa)

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ vừa bác bỏ những gợi ý cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên có vũ khí hạt nhân để chống lại mối đe doạ từ Triều Tiên.

Đại sứ Cui Tiankai nói với các phóng viên tại Washington rằng nguy cơ lan rộng vũ khí hạt nhân trong khu vực sẽ không mang lại an toàn cho bất cứ ai.

"Nó chỉ có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn nhiều", ông Cui nói. “Chúng tôi chắc chắn phản đối sự tồn tại của vũ khí hạt nhân ở bất cứ nơi nào trên bán đảo Triều Tiên ... bất cứ đâu".

Bình luận của ông Cui được đưa ra sau vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên, bay qua hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Hôm nay 16.9, truyền thông Triều Tiên cho biết mục tiêu của Bình Nhưỡng là tìm kiếm một "sự cân bằng" với lực lượng quân sự Mỹ.

TQ phản đối HQ, Nhật Bản có vũ khí hạt nhân 2

Triều Tiên vừa phóng một tên lửa bay qua hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi một lần nữa Triều Tiên bị lên án vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Song Young-moo, cho biết tuần trước rằng một số nhà lập pháp và giới truyền thông đã thúc giục phát triển vũ khí hạt nhân trên bán đảo.

"Việc triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ là một sự lựa chọn cần được đánh giá đầy đủ", ông Song nói.

Các vũ khí này có thể bao gồm tên lửa tầm ngắn, pháo binh và các vũ khí khác chứa đầu đạn hạt nhân. Mỹ từng có khoảng 100 vũ khí hạt nhân được triển khai tại Hàn Quốc trước năm 1991.

Ông Kim Dong-jo, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, đưa ra ý kiến cho rằng "lập trường vững chắc của chính phủ về một bán đảo không hạt nhân vẫn không thay đổi".

TQ phản đối HQ, Nhật Bản có vũ khí hạt nhân 3
Triều Tiên muốn có lực lượng quân sự ”ngang bằng Mỹ”

Truyền thông Triều Tiên hôm 16-9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un thề đạt được mục tiêu hạt nhân của nước này.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h