Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Nghị sĩ Nga: Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa có thể phóng tới Mỹ

Nghị sĩ Nga: Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa có thể phóng tới Mỹ
Theo hãng tin Sputnik, một nghị sĩ Nga vừa trở về cùng một đoàn đại biểu sau một chuyến thăm Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng phóng thử một loại tên lửa có thể bắn tới bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Chuyên gia: Mỹ tấn công Triều Tiên là mắc bẫy Kim Jong-un

Mỹ sẽ đưa oanh tạc cơ vào nơi Triều Tiên dọa bắn hạ

Nhật tiết lộ lý do "bó tay" khi tên lửa Triều Tiên bay qua

Nghị sĩ Nga Anton Morozov cho biết: “Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm một loại tên lửa tầm xa. Họ thậm chí đã đưa ra những phép toán chứng minh rằng tên lửa của họ có thể bắn tới bờ biển phía Tây nước Mỹ”.

Nghị sĩ Nga: Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa có thể phóng tới Mỹ 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao vui mừng sau cuộc thử nghiệm tên lửa.

“Theo những gì chúng tôi được biết, họ sẽ tiến hành một cuộc phóng thử tên lửa nữa có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa trước đây”, ông Morozov nói thêm. Ông cũng khẳng định rằng nhìn chung Bình Nhưỡng đang “tỏ ra rất quyết tâm chiến đấu”.

Ông Morozov nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại rất khó lường và cần sự can thiệp kịp thời của các bên liên quan, đặc biệt là các nước trong khu vực gần bán đảo Triều Tiên để tránh xung đột quy mô lớn xảy ra.

Theo đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, phái đoàn của Nga đã đến thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên từ ngày 2 đến 6/10. Họ đã cùng với các quan chức Triều Tiên bàn về tiến trình hợp tác song phương giữa Nga và Triều Tiên.

Một loạt các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã khiến tình hình trong khu vực trở nên cực kỳ căng thẳng. Lần phóng tên lửa của Triều Tiên gần đây nhất là vào ngày 15/9, khi tên lửa đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống khu vực phía Bắc Thái Bình Dương 20 phút sau khi được phóng đi.

Vào ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí áp dụng lệnh trừng phạt khắt khe nhất từ trước tới nay đối với Triều Tiên sau cuộc thử nghiệm hạt nhân ngày 3/9 cũng như các lần phóng thử tên lửa trước đó. Động thái này đã bị Triều Tiên chỉ trích gay gắt và họ tuyên bố sẽ làm bất cứ phương án nào có thể để đối phó với Mỹ.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng hành động của Triều Tiên sẽ gặp phải “ngọn lửa cuồng nộ” từ Mỹ. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng cho biết họ đang xem xét phóng tên lửa gần đảo Guam, một lãnh thổ tách rời của Mỹ và là nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng.

Một loạt các tuyên bố này được đưa ra vài tháng sau khi Trung Quốc đề xuất phương án “đóng băng kép”, qua đó yêu cầu Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân, đồng thời Mỹ và Hàn Quốc cũng ngừng tập trận chung.

Đề xuất này ngay lập tức đã được Nga ủng hộ, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các phát ngôn mạnh mẽ giữa Mỹ và Triều Tiên cần phải được giảm bớt, và một biện pháp để giúp đưa hai nước ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp là cần thiết. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này.

Nghị sĩ Nga: Triều Tiên sẵn sàng thử tên lửa có thể phóng tới Mỹ 2
Nga âm thầm ”bơm” kinh tế Triều Tiên

Moscow đang âm thầm hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên để quốc gia này có thể trụ được trong bối cảnh bị cô lập nặng...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h