Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Mỹ: Triều Tiên đang chế siêu tên lửa “chết chóc hơn”

Mỹ: Triều Tiên đang chế siêu tên lửa “chết chóc hơn”
Ông Kim Jong-un đang khẩn trương phát triển tên lửa với phạm vi và sức tàn phá mạnh hơn nhằm vào các đối thủ láng giềng, một báo cáo của Mỹ tiết lộ.

Mỹ âm thầm quan sát Triều Tiên chuẩn bị tên lửa suốt 70 phút

Nhìn lại chiến tranh Triều Tiên khiến triệu dân thiệt mạng

Cách Hàn Quốc "ra đòn" nếu biết Triều Tiên sắp tấn công

Mỹ: Triều Tiên đang chế siêu tên lửa “chết chóc hơn” 1

Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo "chết chóc" hơn (Ảnh minh họa)

Ngày 13.7, Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ công bố báo cáo về kế hoạch phát triển tên lửa của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa liên lục địa hồi đầu tháng này.

Trong báo cáo có tên “Mối nguy tên lửa hành trình và đạn đạo”, trung tâm hé lộ về chương trình tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) của Triều Tiên và Iran, theo Daily Star.

Theo báo cáo, vũ khí mà hai quốc gia này đang phát triển có tầm bắn được cải tiến lên tới khoảng 300km. Điều này có nghĩa sẽ có nhiều địa điểm ở Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong phạm vi của Bình Nhưỡng hơn.

Mỹ: Triều Tiên đang chế siêu tên lửa “chết chóc hơn” 2

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tờ Daily Star trích dẫn báo cáo: "Iran và Triều Tiên có thể đang tiến tới sản xuất 2 loại CRBM là Fadj-5 Aero và KN-SS-X-9, tương ứng với từng nước.

"Nếu Iran và Triều Tiên sử dụng hệ thống định vị vệ tinh - chẳng hạn như GPS - gắn vào CRBM của họ, thì sai số có thể giảm xuống chỉ còn hàng chục mét.

"Độ chính xác cao của những CRBM này sẽ hỗ trợ lực lượng pháo binh của Iran và Triều Tiên, tăng khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu ưu tiên".

Triều Tiên hiện có hai loại CRBM, được gọi là Toksa và KN-SS-X-9, với tầm bắn tối đa tương ứng là 120km và 190km, theo báo cáo.

Ngoài ra, báo cáo của Mỹ cũng xác nhận Triều Tiên đã xuất khẩu công nghệ tên lửa và tên lửa đến Iran và Pakistan.

Mỹ: Triều Tiên đang chế siêu tên lửa “chết chóc hơn” 3
Lí do dùng biện pháp quân sự là vô nghĩa với Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ “khuyên” nước này nên học cách sống chung với Triều Tiên như từng làm với Liên Xô hồi Chiến tranh Lạnh.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h