Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Kỳ diệu pháo hoa từ sắt nung 1000 độ của Trung Quốc

Kỳ diệu pháo hoa từ sắt nung 1000 độ của Trung Quốc
Lễ hội pháo hoa sắt nung có một không hai này khởi phát ở Hà Bắc, Trung Quốc từ hàng trăm năm trước.

Kỳ diệu pháo hoa từ sắt nung 1000 độ của Trung Quốc 1

Pháo hoa từ kim loại nóng chảy

Người dân Trung Quốc không chỉ chào mừng Tết bằng pháo hoa trên trời mà họ còn đón mừng năm mới bằng những màn pháo hoa trên mặt đất với vẻ đẹp huyền diệu nhưng đầy thách thức. Đó là pháo hoa từ sắt nóng chảy. 

Lễ hội có một không hai này khởi phát ở Hà Bắc, Trung Quốc từ hàng trăm năm trước, pháo hoa được tạo ra bằng cách ném sắt nóng hàng nghìn độ C vào tường đá.

Nghệ sĩ biểu diễn phải mặc áo bảo vệ. Thời gian trôi qua, người dân nơi đây đã pha trộn các kim loại khác nhau như đồng, nhôm, sắt để tạo các màu sắc khác nhau, hình thành nên những màn "pháo hoa" rực rỡ đặc sắc. 

Video kỳ diệu pháo hoa từ sắt nung 1000 độ của Trung Quốc

Kỳ diệu pháo hoa từ sắt nung 1000 độ của Trung Quốc 2
Hàng triệu người Trung Quốc không ”thèm” về quê ăn Tết

Tết Nguyên đán là dịp rất nhiều người Trung Quốc về quê hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, một vài công nhân quyết định ở...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h