Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang ẩn mình ở Bình Nhưỡng và luôn bày tỏ lo lắng về khả năng Mỹ-Hàn mở chiến dịch ám sát ông, cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ.

Kim Jong-un lệnh sẵn sàng bất cứ khi nào Mỹ "dội bão lửa"

Kim Jong-un dội “gáo nước lạnh” vào Tổng thống Hàn Quốc?

"Bạn suốt đời" của Kim Jong-un nói về hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là luôn căng thẳng vì lo bị Mỹ-Hàn Quốc ám sát.

Theo Express, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch và tuyển chọn một nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ ngay trong năm nay, thực hiện các nhiệm vụ bí mật ở Triều Tiên.

Do lo ngại về nguy cơ bị không kích hoặc ám sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường đi lại vào sáng sớm, dùng xe của cấp dưới thay chiếc Mercedes-Benz S600 đắt tiền, nguồn tin của NIS nói trong một phiên họp kín của Quốc hội.

Lee Cheol-woo, lãnh đạo đảng Hàn Quốc Tự do, tin rằng ông Kim “đang hết sức lo lắng” về kế hoạch ám sát có thể làm “tê liệt thống chỉ huy và kiểm soát của Triều Tiên”.

"Ông Kim rất bận rộn theo dõi thông tin về 'chiến dịch ám sát' thông qua cơ quan tình báo Triều Tiên", Lee cho biết thêm.

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát 2

Máy bay không người lái của Triều Tiên bị Hàn Quốc thu giữ hồi tuần trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã hạn chế số lần xuất hiện trước công chúng “đến mức đáng kể”.

Ông Lee dẫn lời quan chức NIS, nói: “Số lần xuất hiện trước công chúng của ông Kim đã giảm 32% so với năm ngoái”.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng thông báo rằng, máy bay trinh sát không người lái (UAV) của Triều Tiên bị thu giữ hồi tuần trước, đã chụp 551 bức ảnh trong lãnh thổ Hàn Quốc

Các bức ảnh bao gồm Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đặt tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsan.

Theo NIS, Triều Tiên dường như đã tiến gần hơn tới công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau hàng loạt vụ thử thành công.

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát 3

Triều Tiên phóng thử tên lửa chống hạm bất chấp những cảnh báo từ Mỹ.

Vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 hồi tháng trước cho thấy khả năng tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Quan chức NIS nói: “Triều Tiên đã đưa một lượng lớn nhiên liệu đến nơi bí mật để phục vụ việc chế tạo tên lửa. Đó là lý do giá nhiên liệu ở Bình Nhưỡng tăng chóng mặt”.

“Giá xăng ở mức 4,16 bảng Anh/kg nhưng đã tăng tới 13,88 bảng Anh/kg vào tháng 5. Giá xăng ở bình Nhưỡng hiện ở mức 10,41 bảng Anh/kg”, quan chức NIS cho biết. Khác với một số quốc gia, Triều Tiên tính giá xăng theo đơn vị cân nặng (kg).

Mới đây nhất, một chuyên gia quân sự Mỹ nhận định, Triều Tiên “chỉ còn cách một bước” trong tham vọng chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân, tầm bắn đến các thành phố lớn ở Mỹ.

Hàn Quốc: Kim Jong-un “mất ăn, mất ngủ” vì lo bị ám sát 4
Giá xăng tăng chóng mặt: Thách thức với Kim Jong-un?

Giá xăng ở Triều Tiên vẫn tiếp tục tăng cao trong vòng một tháng qua, có thể là tín hiệu xấu đối với nhà lãnh đạo...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h