Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Chuyên gia: Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên 200.000 người

Chuyên gia: Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên 200.000 người
Dân trí Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 200.000 người trong số hàng triệu người mắc Covid-19, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ cảnh báo.
Chuyên gia: Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên 200.000 người 1
Mỹ hiện có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Số người chết có thể lên 200.000

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 29/3, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cảnh báo số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể dao động từ 100.000 đến 200.000 người.

"Dựa vào những gì mà chúng ta đang chứng kiến, tôi có thể nói, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên 100.000 đến 200.000 người. Chúng ta có thể sẽ ghi nhận hàng triệu ca nhiễm bệnh", ông Fauci nói.

Ông Fauci cũng cho rằng, người Mỹ cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) để hạn chế đà lây lan của Covid-19 bất chấp Nhà Trắng phát tín hiệu sớm nới lỏng quy định về giảm giao tiếp xã hội. Theo ông Fauci, các biện pháp như khuyến cáo hạn chế đi lại "cuối cùng sẽ ngăn được dịch bệnh lây lan".

Bình luận về cảnh báo của chuyên gia Fauci, Erika Andrade, 49 tuổi, một giáo viên tại Connecticut, cho biết: "Tôi không hề ngạc nhiên với những con số dự báo của ông ấy. Nó thậm chí thấp hơn những gì tôi dự báo. Tôi cảm thấy lo lắng cho những người thân yêu của tôi".

Jason Brown, một công dân 27 tuổi ở Los Angeles, nói: "Tôi thấy số người nhiễm bệnh và tử vong liên tục tăng. Đến nay vẫn chưa có vắc xin. Dường như nhiều người ở Mỹ vẫn chưa cảm thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh".

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục. Theo số liệu ghi nhận đến cuối giờ chiều ngày 29/3 theo giờ Washington, Mỹ ghi nhận gần 140.000 ca mắc Covid-19 và gần 2.500 ca tử vong. Chỉ riêng ngày 29/3, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng hơn 16.000 ca, trong khi 228 người chết. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới, trong đó, New York hiện là điểm nóng bùng phát mạnh nhất với gần 60.000 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong.

Số  người mắc Covid-19 tăng nhanh gây sức ép lớn đến hệ thống y tế của Mỹ, các bệnh viện ở vùng dịch, đặc biệt là New York, rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị y tế như máy thở. Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước cho biết, chính phủ Mỹ đang đặt hàng thêm 100.000 máy thở để cung cấp thêm cho các bệnh viện trong thời gian tới.

Người đứng đầu chính phủ Mỹ cũng cho rằng đang xảy ra tình trạng nhiều bệnh viện "găm giữ" máy thở kéo theo tình trạng "sốt ảo" trang thiết bị này. "Một số nhân viên y tế, một số bệnh viện đang tích trữ trang thiết bị, trong đó có máy thở. Chúng ta phải xả số máy thở này, đặc biệt các bệnh viện không bao giờ dùng đến chúng". Để đối phó tình trạng khan hiếm máy thở, ông Trump được cho là đã kích hoạt Luật sản xuất quốc phòng để yêu cầu hãng ô tô General Motors sản xuất máy thở.

Đỉnh dịch có thể diễn ra trong 2 tuần tới

Chuyên gia: Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên 200.000 người 2

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Trong một động thái mới nhất nhằm ứng phó với Covid-19, Tổng thống Trump ngày 29/3 tuyên bố sẽ gia hạn khuyến cáo giảm tiếp xúc xã hội đến 30/4. "Chúng ta sẽ gia hạn khuyến cáo này đến 30/4 nhằm làm chậm đà lây lan của dịch. Đến ngày 31/3, chúng tôi sẽ hoàn tất các kế hoạch và đưa ra số liệu và chiến lược cho người dân Mỹ", ông Trump nói và dự đoán thêm rằng đỉnh dịch ở Mỹ có thể diễn ra trong 2 tuần tới.

"Mô hình phân tích dự đoán đỉnh dịch có thể xảy ra trong 2 tuần tới, tôi nhắc lại là đỉnh dịch cố thể xảy ra trong 2 tuần nữa... Chúng ta có thể hy vọng rằng đến 1/6 chúng ta có thể bắt đầu phục hồi, chúng tôi nghĩ sẽ là ngày 1/6. Nhiều điều tuyệt vời sẽ diễn ra", ông Trump nói.

 

Minh Phương
Theo Reuters

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí