Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê"

Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê"
Bạn sẽ bất ngờ với một hộp quà cực xinh xắn, có 2 ngăn tiện dụng được tái chế từ vỏ hộp sữa đấy! Cách làm rất đơn giản và nhanh chóng, hãy lấy ngay hộp sữa đã qua sử dụng về thực hiện ngay nhé!
Nguyên liệu

Hàng ngày, chắc hẳn con bạn sử dụng rất nhiều hộp sữa và đôi khi vỏ hộp bị vứt bừa bãi quanh nhà khiến bạn khó chịu. Vậy tại sao bạn không học cách tái chế vỏ hộp sữa để vừa có thể giúp con "xử lý" đống vỏ lại có vật dụng hữu ích cho gia đình?

Cũng tương tự những cách tái chế đồ cũ khác, bạn hoàn toàn có thể tận dụng vỏ hộp sữa làm nhiều vật dụng như làm ống đựng bút, làm chậu cây...Vậy trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu cách tái chế vỏ hộp sữa thành hộp quà 2 ngăn xinh xắn mà độc đáo. 

Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 1

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để thực hiện cách tái chế vỏ hộp sữa

Muốn làm được hộp quà, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: 

- 2 vỏ hộp sữa nhỏ, 1 vỏ hộp sữa lớn

- Tấm vải hoa văn hoặc giấy

- Dụng cụ: bút, thước, kéo, keo dán

- Dây ruy-băng bản nhỏ

 
  • 1

    Đầu tiên, để tái chế vỏ hộp sữa bạn hãy cắt vỏ hộp sữa nhỏ, lấy phần đáy và thân hộp cao 6cm, bạn cắt giảm 1 cạnh có chiều 5cm làm ngăn thứ nhất của chiếc hộp. Tương tự, cắt vỏ hộp sữa nhỏ thứ hai làm ngăn thứ hai của chiếc hộp.

    Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 2

    Bạn cắt hộp sữa nhỏ và hộp sữa to với kích thước phù hợp
  • 2

    Tiếp theo, bạn dùng băng dính hai mặt dán 2 phần đáy hộp vào với nhau, dán tiếp một vòng bên ngoài cho chắc chắn. Cắt tấm vải hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều cao của ngăn hộp + 2cm mép vải dán bọc ở đáy và miệng ngăn, chiều dài của tấm vải bằng chu vi của hai ngăn hộp + 1cm mép vải dán. 

    Sau đó, bạn bọc tấm vải bên ngoài hai ngăn hộp, dán gấp mép vải ở đáy và miệng ngăn vào trong. Tiếp tục, cắt tấm vải sọc hình chữ nhật, gấp các mép vải vào trong, là phẳng dán chồng lên trên đáy hộp che các nếp vải vừa gấp.

    Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 3

    Bạn dán 2 đáy hộp sữa lớn nhỏ vào với nhau
  • 3

    Tiếp theo, để làm nắp hộp quà bạn hãy cắt một hộp sữa lớn thành 1 hình chữ nhật có chiều dài bằng thân hộp, chiều rộng bằng kích thước hai ngăn hộp + 1cm mép cạnh giấy dán ráp nắp và thân hộp.

    Rồi bạn cắt tấm vải hình chữ nhật có kích thước lớn hơn 1cm, dán bọc tấm bìa bên trong tấm vải, gấp các nếp vải vào trong. Cắt tấm vải sọc ngang hình chữ nhật, gấp mép vải dán chồng mặt trong của nắp hộp, ở giữa bạn dán đầu dây ruy-băng làm dây cột hộp quà.

    Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 4

    Bạn cắt hình chữ nhật và dán vải vào để làm nắp hộp nhé!
  • 4

    Bây giờ, bạn cắt đoạn dây ruy- băng dán một đầu vào mặt trong thành hộp và dán một dây vào mặt trong của nắp nộp để làm dây buộc. 

    Để chiếc hộp trong đẹp hơn khi dán tấm vải bên ngoài nắp hộp, bạn nên chèn ở giữa một lớp bông mềm.

    Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 5

    Bạn làm dây buộc cho hộp quà chắc chắn là xong
Thành phẩm

Không khó để làm được hộp quà nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy đúng không nào? Với những mẹo vặt tái chế đồ cũ thì bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều vật dụng có ích trong gia đình.

Chiếc hộp quà 2 ngăn này, bạn có thể để 2 loại quà khác nhau trong cùng hộp mà không lo chúng bị lẫn hay khuất lấp bởi món quà khác. Tiện lợi hơn cả là để những đồ ăn như bánh trái, hoa quả...

Không chỉ cách làm đơn giản mà còn cho ra sản phẩm tiện lợi, cách tái chế vỏ hộp sữa này là điều bạn đáng học tập.

>>  3 cách tái chế đồ cũ không phải ai cũng biết

Tái chế vỏ hộp sữa làm hộp quà siêu đẹp "con thích mê" 6

Một hộp quà xinh xắn từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng

Chúc các bạn thành công với cách tái chế vỏ hộp sữa đơn giản này!

Xem thêm các cách tái chế khác tại chuyên mục Handmade của chúng tôi:

>>  Hướng dẫn làm hộp đựng bút vintage từ vỏ hộp sữa

>>  Các cách tái sử dụng chai nhựa cũ đầy sáng tạo bạn nên biết

Nguồn tin: lamsao