Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Đề nghị ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân

Đề nghị ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân
Chiều nay, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị hình phạt cho bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm.

Đề nghị ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân 1

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội.

Chiều nay 11.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC), bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng sau khi chủ tọa quyết định kết thúc phần xét hỏi vào cuối phiên xét xử sáng cùng ngày.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội (VKSND) thực hiện quyền công tố đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Theo đại diện Viện kiểm sát, căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại tòa, đại diện VKS có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo như sau:

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh 13-14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng phạt là chung thân.

Bị cáo Đinh La Thăng 14-15 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đề nghị ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân 2
Xét xử ông Đinh La Thăng: Lời khai bất ngờ của nguyên Tổng giám đốc PVPower

Trả lời tại tòa, ông Vũ Huy Quang – nguyên Tổng Giám đốc PVPower cho rằng nhiều bị cáo khai không biết thiếu sót hợp đồng...

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h