Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi

Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi
Cuộc sống của hàng triệu người châu Phi đảo lộn vì một loài bọ chét ký sinh trong lòng bàn tay, bàn chân. Họ có thể tử vong vì các bệnh nhiễm trùng thứ cấp và HIV.
Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 1
Bọ chét Jigger, tên khác của bọ chét Chigoe, sống chủ yếu ở vùng cận sa mạc Sahara. Chúng chui sâu vào da người và đẻ các túi trứng có kích cỡ gần bằng hạt đậu. Jigger không trực tiếp gây chết người, song bệnh nhân thường chết vì các bệnh nhiễm trùng thứ cấp như sưng hạch bạch huyết, hoại tử, uốn ván và viêm gan.

 

Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 2
Chúng gây sưng, loét, ngứa, nhiễm trùng khiến người nhiễm phải đi lại khó khăn và đau đớn. Cách duy nhất để loại bỏ chúng là cắt chúng khỏi lòng bàn chân bằng dao trong mà không tiêm thuốc gây mê. Tuy nhiên, bệnh nhân thường dùng chung dao khiến nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS tăng.
Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 3
Một người đàn ông nhiễm bọ chét buộc phải dùng dao để cắt chúng khỏi bàn chân. Bên cạnh đó, sự kỳ thị của xã hội khiến các bệnh nhân mặc cảm, giấu bệnh khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 4
Một nhân bọ chét màu xanh, nằm sâu trong lòng bàn chân bệnh nhân.

Tìm ra chất khiến ma cà rồng thèm máu

Một nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy những loài thú ăn thịt như hổ, chó hoang đều tỏ ra phát cuồng khi chúng ngửi mùi của một hợp chất hữu cơ trong máu.

Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 5
Nhân viên y tế dùng dao loại bỏ bọ chét khỏi chân bệnh nhân, để lại vết thương sâu. Đây là một quá trình đau đớn song hầu như không thể lấy hết Jigger trong một lần. Giới chuyên môn lo ngại bọ chét Jigger đang tấn công vài triệu người ở châu Phi. Chỉ riêng tại Kenya, người ta ước tính khoảng 1,4 triệu người nhiễm bọ chét.
Hàng triệu người khốn đốn vì bọ chét ký sinh trong tứ chi 6
Nhân viên y tế dùng bông làm sạch dao trước khi moi con bọ chét tiếp theo. Ngoài ra, họ còn khử trùng những nơi bọ chét thường xuất hiện như nhà dân, trường học và lông động vật. Các tổ chức từ thiện cũng khuyến khích người dân mang giày và giữ vệ sinh để ngăn chặn bọ chét ký sinh.


Nguồn tin: news zing